Cuộc sống mới ở khu tái định cư vùng sạt lở núi Quảng Trị

VOV.VN - Sau sạt lở đất ở xã miền núi Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa năm 2020, tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng khu tái định cư cho 45 hộ dân với 171 người vào nơi ở mới. Đến nay, khu tái định cư đã hoàn thành, người dân không còn lo sợ sạt lở đất vùi lấp nhà cửa mỗi khi có mưa lớn.

Đợt mưa lũ lớn tháng 10/2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều nơi ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị. Núi Ta Bang ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa bị đứt gãy hàng trăm mét đe dọa đến tính mạng của 45 hộ dân với 171 người đồng bào Vân Kiều thuộc thôn Ra Ly - Rào sống dưới chân núi. Từ nguồn kinh phí hơn 5,4 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tỉnh Quảng Trị xây dựng Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào để bố trí số hộ dân nguy cơ sạt lở vào đây sinh sống.

Bà Hồ Thị Phấn, người Vân Kiều ở Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa cho biết, nhà cửa được xây dựng kiên cố hơn, an toàn, không còn lo sợ sạt lở khi mưa lũ.

“Trước đây, lụt bão rất lo sợ. Bây giờ, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chúng tôi rất cảm ơn. Ở đây có đường sá, nhà cửa nên yên tâm hơn”, bà Phấn nói.

Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa xây dựng ở vị trí thuận lợi và an toàn, bao gồm đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt; một điểm trường mầm non với 2 phòng học. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà, hỗ trợ cây giống, vật nuôi giúp người dân trong khu tái định cư đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài. Tuy nhiên, nơi ở mới vẫn chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thiếu nhà vệ sinh. Bà con mong muốn nhà nước sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để yên tâm gắn bó lâu dài.

Ông Hồ Văn A Riên, ở khu tái định cư Ra Ly-Rào cho hay: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng nhà khang trang kiên cố như thế này rất mừng. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngôi nhà nhà khang trang như thế này. Mưa bão yên tâm hơn”.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện có 746 hộ với hơn 3.000 người ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đến nay, huyện đã di dời hơn 100 hộ đến 3 khu tái định cư tập trung và 37 hộ bố trí xem ghép tại các khu dân cư. Các khu tái định cư cơ bản đã hoàn thiện, đảm bảo điều kiện cho người dân vùng sạt lở được di chuyển vào ở. Riêng khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn do thời gian làm gấp gáp, vừa di dời dân khẩn cấp, vừa hoàn thiện hạ tầng nên một số hạng mục công trình chưa kịp hoàn thành.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tich UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, số hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cần di dời rất lớn, rất cần nguồn vốn để làm các khu tái định cư. Huyện sử dụng nguồn vốn lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng các khu tái định cư, từng bước đưa các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

 “Trong quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, đó là nguồn vốn hỗ trợ đầu tư có hạn, phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện nước, vệ sinh, nhà ở và đất sản xuất cho bà con. Quá trình làm cuốn chiếu, hộ nào có nguy cơ cao hơn làm trước, những hộ có nguy cơ ít hơn thì làm sau, làm dần dần. Khi đã di dời đến vị trí mới thì phải đảm bảo an toàn là trên hết”, ông Lê Quang Thuận cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao người dân vùng sạt lở ở Quảng Trị không chịu vào khu tái định cư?
Vì sao người dân vùng sạt lở ở Quảng Trị không chịu vào khu tái định cư?

VOV.VN - Dù đang sinh sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng, song nhiều người dân xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị lại không chịu di dời.

Vì sao người dân vùng sạt lở ở Quảng Trị không chịu vào khu tái định cư?

Vì sao người dân vùng sạt lở ở Quảng Trị không chịu vào khu tái định cư?

VOV.VN - Dù đang sinh sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng, song nhiều người dân xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị lại không chịu di dời.

Đồng Tháp cần hơn 550 tỷ đồng để ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai
Đồng Tháp cần hơn 550 tỷ đồng để ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức đầu tư các dự án về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn khoảng 552 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương hơn 226 tỷ đồng, ngân sách địa phương và vốn khác hơn 325 tỷ đồng).

Đồng Tháp cần hơn 550 tỷ đồng để ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai

Đồng Tháp cần hơn 550 tỷ đồng để ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức đầu tư các dự án về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn khoảng 552 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương hơn 226 tỷ đồng, ngân sách địa phương và vốn khác hơn 325 tỷ đồng).

Vì sao người bị thu hồi đất hay bức xúc với nơi tái định cư?
Vì sao người bị thu hồi đất hay bức xúc với nơi tái định cư?

VOV.VN - Người dân đặc biệt quan tâm, mong muốn Luật Đất đai sửa đổi phải giải quyết được những bất cập trong tái định cư, phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải bằng, thậm chí là tốt hơn nơi ở cũ.

Vì sao người bị thu hồi đất hay bức xúc với nơi tái định cư?

Vì sao người bị thu hồi đất hay bức xúc với nơi tái định cư?

VOV.VN - Người dân đặc biệt quan tâm, mong muốn Luật Đất đai sửa đổi phải giải quyết được những bất cập trong tái định cư, phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải bằng, thậm chí là tốt hơn nơi ở cũ.