Cựu chiến binh Mỹ góp tiền trùng tu mộ Sơn Mỹ

Theo nguyện vọng của ông Billy Kelly, Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã dựng một tấm bia ghi dòng chữ “Một người Mỹ vì hoà bình” .

Theo Ban Quản lý các di tích Quảng Ngãi: Nhân dịp trở lại Sơn Mỹ để đặt 500 đoá hoa hồng dưới tượng đài trong Khu Chứng tích Sơn Mỹ vào ngày giỗ chung của những người dân vô tội bị lính Mỹ sát hại, ông Billy Kelly- một cựu chiến binh Mỹ vì hoà bình đã tặng Khu chứng tích 50 triệu đồng để trùng tu mộ chôn tập thể các thường dân vô tội bị lính Mỹ giết hại dã man trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Hiện tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã hoàn thành việc trùng tu khu mộ chôn tập thể gồm 75 người tại xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh) vốn đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi phần mộ được xây thành bao quanh mộ chí và dựng bia mộ cho từng nạn nhân. Khu Chứng tích Sơn Mỹ cũng đã làm một con đường bê tông từ thôn Khê Thuận vào khu mộ chôn tập thể nói trên để phục vụ khách tham quan.

Theo nguyện vọng của ông Billy Kelly, Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã dựng một tấm bia ghi dòng chữ “Một người Mỹ vì hoà bình” bằng hai ngữ Việt- Anh và hình ảnh một con chim bồ câu trắng đặt ngay bên cạnh phần mộ chôn tập thể.

Từ nhiều năm nay, Khu Chứng tích Sơn Mỹ là địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, Khu Chứng tích đã đón 70.000 lượt khách, trong đó có gần 20.000 lượt khách quốc tế viếng thăm và thắp hương tưởng niệm. Riêng ông Billy Kelly, hàng năm vào ngày 16/3 ông đều đến đặt 500 đóa hoa hồng dưới chân tượng đài Khu chứng tích Sơn Mỹ vào đúng ngày giỗ chung của những người dân vô tội bị lính Mỹ sát hại ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên