Cựu chiến binh Mỹ VFP tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở Quảng Trị

VOV.VN - Đại diện các cựu chiến binh Mỹ của VFP đến thăm và trao tặng xe đạp cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở một số huyện của tỉnh Quảng Trị trong những ngày cận Tết Nguyên đán

Ngay trước Tết Nguyên đán, 100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị đã nhận được những chiếc xe đạp mới. Đây là quà tặng từ Dự án RENEW, được tài trợ của các thành viên Tổ chức Cựu Chiến Binh Vì Hòa Bình (VFP) Phân hiệu 160 và các nhà hảo tâm.

Ông David Clark, Thư ký kiêm Giám đốc Tài chính VFP Phân hiệu 160, người khởi động chương trình xe đạp VFP, cùng với ông Chuck Searcy, Chủ tịch VFP Chapter 160, Cố vấn Quốc tế của RENEW, và các thành viên khác của VFP phân hiệu 160 đã ngày 20 và 21/1/2022 đã đến thăm và trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở một số huyện của tỉnh Quảng Trị. Đại diện VFP đã cùng với thành viên RENEW đến gặp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trao cho các em những chiếc xe đạp sáng bóng.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh lớp 6, là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh được nhận xe đạp trong buổi trao tặng xe đạp tại trường hôm thứ Sáu. Mẹ của Trang là một phụ nữ đơn thân, sống ở thôn Vĩnh Tân, xã Linh Hải. Gia đình có ba đứa con đang tuổi ăn học. “Em rất vui và biết ơn khi nhận được chiếc xe đạp mới này từ các nhà tài trợ,” Trang, 12 tuổi, nói. “Món quà này là nguồn động lực giúp em học tập tốt hơn.”

Thầy Hiệu trưởng Trương Công Hiệu, Trường TH và THCS Thuận cho biết mọi người rất trân trọng món quà vào dịp cuối năm từ Dự án RENEW và Tổ chức VFP. Ông cho biết 48 học sinh người dân tộc thiểu số Vân Kiều sẽ hưởng lợi trực tiếp từ những chiếc xe đạp mới. “Những chiếc xe đạp này sẽ là phương tiện đi lại hữu dụng cho học sinh từ nhà đến trường và sẽ giúp các em tự tin hơn trong học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.”

“Chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp mới này sẽ mang đến cho học sinh nhiều niềm vui và sự thích thú,” ông Searcy nói. “Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp sẽ khích lệ các em đến trường và học tập mỗi ngày, làm cho việc đi lại từ nhà đến trường mỗi ngày của các em trở nên dễ dàng hơn. Kiến thức và việc học tập của các em sẽ đóng góp cho gia đình các em và cho tương lai của Việt Nam.”

Được khởi động để ứng phó với hậu quả của trận lũ lụt lịch sử xảy ra vào cuối năm 2020, chương trình “Xe đạp Vì Giáo dục” do VFP Phân hiệu 160 tài trợ, tính đến nay đã tiếp cận với hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.

Là một tổ chức quốc tế gồm các cựu chiến binh và các thành viên gia đình của họ, Cựu Chiến binh Vì Hòa bình xây dựng một nền văn hóa hòa bình, công khai chi phí thực tế của của chiến tranh và hàn gắn vết thương chiến tranh. VFP Phân hiệu 160 có các thành viên ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 2013, VFP Phân hiệu160 đã hỗ trợ Dự án RENEW để giúp đỡ các nạn nhân bom mìn chưa nổ và nạn nhân chất da cam tại Quảng Trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 83% diện tích đất Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn
Hơn 83% diện tích đất Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị còn trên 390 ngàn ha đất, chiếm trên 83% tổng diện tích đất toàn tỉnh bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật liệu nổ.

Hơn 83% diện tích đất Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn

Hơn 83% diện tích đất Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị còn trên 390 ngàn ha đất, chiếm trên 83% tổng diện tích đất toàn tỉnh bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật liệu nổ.

10 năm,  Renew rà phá hơn 7.000 bom mìn ở Quảng Trị
10 năm, Renew rà phá hơn 7.000 bom mìn ở Quảng Trị

Hiệu quả hơn là Dự án đã nâng cao ý thức phòng tránh bom mìn cho người dân.

10 năm,  Renew rà phá hơn 7.000 bom mìn ở Quảng Trị

10 năm, Renew rà phá hơn 7.000 bom mìn ở Quảng Trị

Hiệu quả hơn là Dự án đã nâng cao ý thức phòng tránh bom mìn cho người dân.

Quảng Trị nỗ lực rà phá bom mìn tại khu dân cư
Quảng Trị nỗ lực rà phá bom mìn tại khu dân cư

VOV.VN -Từ năm 1999 đến nay, Quảng Trị đã xử lý hơn 133.000 vật liệu nổ, 2.500 quả mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Quảng Trị nỗ lực rà phá bom mìn tại khu dân cư

Quảng Trị nỗ lực rà phá bom mìn tại khu dân cư

VOV.VN -Từ năm 1999 đến nay, Quảng Trị đã xử lý hơn 133.000 vật liệu nổ, 2.500 quả mìn còn sót lại sau chiến tranh.