Cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Hiệp Gà tham gia đêm nhạc từ thiện

VOV.VN -Chương trình nhằm phát động phong trào Đông ấm- Hướng về trẻ em nghèo vùng cao năm 2014.

Tối 24/11, tại Đại học Luật Hà Nội, Mạng lưới tình nguyện Vì cộng đồng khu vực phía Bắc kết hợp cùng 14 CLB, Đội tình nguyện khu vực Hà Nội tổ chức Đêm nhạc từ thiện “Sống để yêu thương”, hướng hướng về trẻ em nghèo vùng cao.

Đêm nhạc có sự góp mặt của NSƯT, Đạo diễn Trần Nhượng, nghệ sĩ hài Giang Còi, Hiệp Gà, diễn viên Hữu Công, ca sỹ trẻ Cẩm Vân, Phùng Gia Toản, cựu cầu thủ Hồng Sơn và hơn 500 bạn trẻ tình nguyện cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Bức ảnh "Nụ cười trẻ thơ" được cựu tuyển thủ Hồng Sơn đấu giá 3 triệu đồng

Chương trình nhằm phát động, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội cùng chung tay quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) – một địa phương nằm trong danh sách thuộc xã khó khăn nhất cả nước, với mong muốn chia sẻ, khắc phục phần nào điều kiện khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc của các em nhỏ vùng cao.

Đêm nhạc đã tiến hành bán đấu giá các vật phẩm: Bức ảnh gỗ “Nụ cười trẻ thơ” do Nhiếp ảnh gia Phan Văn Long gửi tặng, bức tranh “Mùa thu với 1000 miếng ghép” do một tình nguyện viên gửi tặng và chiếc áo bóng đá của các cầu thủ trong đội bóng FC Ngôi Sao ký tặng.

Hơn 500 bạn sinh viên tình nguyện đến từ 14 câu lạc bộ khu vực Hà Nội tham dự chương trình

“Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cùng sự kết nối chung tay của 14 tổ chức tình nguyện phối hợp thực hiện, chúng tôi mong muốn đem đến sự đổi thay, sự vươn lên và chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo qua từng hoạt động như : Trao quà, cắt tóc cho trẻ em, đêm văn nghệ tuyên truyền, sữa chữa hệ thống điện…” , tình nguyện viên Ngô Anh Tuấn chia sẻ.

Chương trình hướng về trẻ em nghèo vùng cao 2014 sẽ tiến hành trao tặng 300 chiếc áo ấm mới, 100 đôi ủng, 100 chăn ấm, 250 khay ăn, 500 khăn quàng và 20 xuất quà  cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em thuộc diện gia đình chính sách, những trẻ em có sự vươn lên trong học tập, các hộ dân nghèo khó tại khu vực miền Tây Bắc này từ 11-14/12/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nhạc từ thiện vì trẻ em khuyết tật
Đêm nhạc từ thiện vì trẻ em khuyết tật

Chương trình do các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu và một số nghệ sĩ nổi tiếng như Cao Chí Thành, Nguyễn Xuân Thanh biểu diễn

Đêm nhạc từ thiện vì trẻ em khuyết tật

Đêm nhạc từ thiện vì trẻ em khuyết tật

Chương trình do các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu và một số nghệ sĩ nổi tiếng như Cao Chí Thành, Nguyễn Xuân Thanh biểu diễn

Đêm nhạc từ thiện “Lung linh sắc Việt”
Đêm nhạc từ thiện “Lung linh sắc Việt”

Cùng với sự kiện Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011, đêm nhạc hội “Lung linh sắc Việt” với mục đích từ thiện được tổ chức vào tối 1/5 tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

Đêm nhạc từ thiện “Lung linh sắc Việt”

Đêm nhạc từ thiện “Lung linh sắc Việt”

Cùng với sự kiện Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011, đêm nhạc hội “Lung linh sắc Việt” với mục đích từ thiện được tổ chức vào tối 1/5 tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

Minh Quân xúc động trong đêm nhạc từ thiện
Minh Quân xúc động trong đêm nhạc từ thiện

(VOV) -Tại đêm nhạc từ thiện “Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia”  diễn ra tối 25/5 tại Hà Nội, ca sỹ Minh Quân đã để lại ấn tượng đáng nhớ.

Minh Quân xúc động trong đêm nhạc từ thiện

Minh Quân xúc động trong đêm nhạc từ thiện

(VOV) -Tại đêm nhạc từ thiện “Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia”  diễn ra tối 25/5 tại Hà Nội, ca sỹ Minh Quân đã để lại ấn tượng đáng nhớ.

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện
Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân dành toàn bộ số tiền phúng viếng 1,25 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện.

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân dành toàn bộ số tiền phúng viếng 1,25 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện.

Đêm nhạc từ thiện Tiếng hát từ nguồn cội
Đêm nhạc từ thiện Tiếng hát từ nguồn cội

Diễn ra trong 3 tiếng, đêm nhạc đã nhận được gần 15 tỷ VND tiền quyên góp, ủng hộ của các đơn vị và cá nhân gửi vào Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng NVNONN.

Đêm nhạc từ thiện Tiếng hát từ nguồn cội

Đêm nhạc từ thiện Tiếng hát từ nguồn cội

Diễn ra trong 3 tiếng, đêm nhạc đã nhận được gần 15 tỷ VND tiền quyên góp, ủng hộ của các đơn vị và cá nhân gửi vào Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng NVNONN.

Phẫu thuật từ thiện: Cháu bé thứ ba tử vong
Phẫu thuật từ thiện: Cháu bé thứ ba tử vong

Theo lãnh đạo khoa Nhi, BVĐK tỉnh Khánh Hòa, Pi Năng Tuấn Hữu (16 tháng tuổi), vừa tử vong lúc 10h05 sáng 25/8.

Phẫu thuật từ thiện: Cháu bé thứ ba tử vong

Phẫu thuật từ thiện: Cháu bé thứ ba tử vong

Theo lãnh đạo khoa Nhi, BVĐK tỉnh Khánh Hòa, Pi Năng Tuấn Hữu (16 tháng tuổi), vừa tử vong lúc 10h05 sáng 25/8.

3 trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện sứt môi, hở hàm ếch
3 trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện sứt môi, hở hàm ếch

VOV.VN - Hai trẻ bị tai biến ngay sau khi gây mê, một trẻ tai biến sau khi ca mổ đã hoàn thành; cả 3 cháu đã tử vong sau khi cấp cứu.

3 trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện sứt môi, hở hàm ếch

3 trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện sứt môi, hở hàm ếch

VOV.VN - Hai trẻ bị tai biến ngay sau khi gây mê, một trẻ tai biến sau khi ca mổ đã hoàn thành; cả 3 cháu đã tử vong sau khi cấp cứu.

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch
Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Trước khi gây mê cả ba bệnh nhi được ghi nhận “tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim bình thường, thông khí phổi rõ, không ho, không sốt, không khó thở..."

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Trước khi gây mê cả ba bệnh nhi được ghi nhận “tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim bình thường, thông khí phổi rõ, không ho, không sốt, không khó thở..."

Đêm từ thiện của bà con người Việt tại Na Uy
Đêm từ thiện của bà con người Việt tại Na Uy

VOV.VN - Ông Phạm Thanh Phả, Chủ tịch Hội người Việt quê hương tại Na Uy bày tỏ lời cám ơn tới bà con Cộng đồng đã tích cực hưởng ứng tham dự Đêm Từ thiện.

Đêm từ thiện của bà con người Việt tại Na Uy

Đêm từ thiện của bà con người Việt tại Na Uy

VOV.VN - Ông Phạm Thanh Phả, Chủ tịch Hội người Việt quê hương tại Na Uy bày tỏ lời cám ơn tới bà con Cộng đồng đã tích cực hưởng ứng tham dự Đêm Từ thiện.