Đêm từ thiện của bà con người Việt tại Na Uy

VOV.VN - Ông Phạm Thanh Phả, Chủ tịch Hội người Việt quê hương tại Na Uy bày tỏ lời cám ơn tới bà con Cộng đồng đã tích cực hưởng ứng tham dự Đêm Từ thiện.

Nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật tại Việt Nam, tối ngày 01/11/2014 tại thủ đô Oslo, Hội người Việt quê hương tại Na Uy đã tổ chức Đêm Từ thiện gây Quỹ ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật tại Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động từ thiện, hoạt động cộng đồng mang đậm tính nhân văn của bà con người Việt ở Na Uy được tổ chức hàng năm. 

Đêm từ thiện là hoạt động cộng đồng mang đậm tính nhân văn của bà con người Việt ở Na Uy 

Phát biểu khai mạc Đêm Từ thiện, ông Phạm Thanh Phả, Chủ tịch Hội người Việt quê hương tại Na Uy bày tỏ lời cám ơn chân thành tới bà con Cộng đồng đã tích cực hưởng ứng tham dự Đêm Từ thiện hàng năm để quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, đồng thời cũng đề nghị bà con trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham gia hoạt động từ thiện, cũng như các hoạt động Cộng đồng tốt đẹp, hướng về đất nước Việt Nam.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy, Tham tán Công sứ Lê Thanh Bình đã phát biểu hoan nghênh những nỗ lực và hoạt động Cộng đồng tích cực của Hội người Việt quê hương ở Na Uy trong thời gian qua, đặc biệt là hồi tháng 8 năm nay Hội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những thành tích trong công tác Cộng đồng; bày tỏ tin tưởng rằng hoạt động từ thiện và các hoạt động Cộng đồng của Hội sẽ ngày càng thu hút thêm sự hưởng ứng tham gia của nhiều bà con Cộng đồng người Việt ở Na Uy, để Cộng đồng ngày càng gắn bó với nhau, và hướng về Việt Nam, hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật. 

Kết thúc Đêm từ thiện, bà con đã quyên góp được khoảng 40.000 Kua-ron Na Uy

Nhân dịp này, ông Lê Thanh Bình đã giới thiệu thêm cho bà con về trang Web học tiếng Việt miễn phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để hỗ trợ thanh thiếu niên trong Cộng đồng tăng cường học tiếng Việt, góp phần duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam nơi sở tại và các thế hệ người Việt ở Na Uy có thể dùng tiếng Việt để trao đổi với nhau, với người thân và với đồng bào ở  trong nước.

Kết thúc Đêm từ thiện, bà con đã quyên góp được khoảng 40.000 Kua-ron Na Uy, tương đương khoảng 5.700 USD. Số tiền này sẽ được Ban chấp hành Hội người Việt quê hương ở Na Uy chuyển tới cơ quan chức năng để ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật tại Việt Nam.

Trước đó, Hội người Việt quê hương đã quyên góp được và chuyển tới Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 6.000 USD (tháng 7/2014) để ủng hộ các lực lượng bảo vệ biển đảo Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện
Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Hội từ thiện Tomsk, Nga đã tổ chức bán phở Việt Nam ủng hộ bệnh nhân ung thư

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Hội từ thiện Tomsk, Nga đã tổ chức bán phở Việt Nam ủng hộ bệnh nhân ung thư

Doanh nghiệp Campuchia- Việt Nam tổ chức hòa nhạc từ thiện
Doanh nghiệp Campuchia- Việt Nam tổ chức hòa nhạc từ thiện

Đây là sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Campuchia – Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo tại Campuchia

Doanh nghiệp Campuchia- Việt Nam tổ chức hòa nhạc từ thiện

Doanh nghiệp Campuchia- Việt Nam tổ chức hòa nhạc từ thiện

Đây là sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Campuchia – Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo tại Campuchia

Cô gái gốc Việt làm từ thiện ở Cameroon
Cô gái gốc Việt làm từ thiện ở Cameroon

Krystina Nguyễn, sinh trưởng tại California, Hoa Kỳ, hiện lại đang sống ở Caméroon. Cô cũng là người phụ nữ gốc Việt duy nhất đang làm công việc từ thiện cho Peace Corps tại đây...

Cô gái gốc Việt làm từ thiện ở Cameroon

Cô gái gốc Việt làm từ thiện ở Cameroon

Krystina Nguyễn, sinh trưởng tại California, Hoa Kỳ, hiện lại đang sống ở Caméroon. Cô cũng là người phụ nữ gốc Việt duy nhất đang làm công việc từ thiện cho Peace Corps tại đây...

Khám chữa bệnh từ thiện cho Việt kiều tại tỉnh Koh Kong
Khám chữa bệnh từ thiện cho Việt kiều tại tỉnh Koh Kong

VOV.VN -Koh Kong là một trong những tỉnh nghèo của Campuchia. Đời sống của khoảng 1.500 bà con Việt kiều tại đây gặp nhiều khó khăn

Khám chữa bệnh từ thiện cho Việt kiều tại tỉnh Koh Kong

Khám chữa bệnh từ thiện cho Việt kiều tại tỉnh Koh Kong

VOV.VN -Koh Kong là một trong những tỉnh nghèo của Campuchia. Đời sống của khoảng 1.500 bà con Việt kiều tại đây gặp nhiều khó khăn

Thầy giáo già và hành trình từ thiện
Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.