Cứu sống 7 ngư dân ngay trước khi tàu cá bị chìm

VOV.VN - Các ngư dân gặp nạn được đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe tích cực trên hành trình về đất liền.

Lúc 3h40' rạng sáng 17/5, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II tại Đà Nẵng đã đưa 7 thuyền viên trên tàu cá QNa 2176 gặp nạn về đến Đà Nẵng.

Sức khỏe và tâm lý các thuyền viên gặp nạn đã ổn định sau khi được đưa về bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương theo quy định, đảm bảo các quy tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

7 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa sang tàu SAR 274.

7 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa sang tàu SAR 274.

Trước đó, lúc gần 22h đêm 16/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu cá QNa 2176, trên tàu có 7 thuyền viên do ông Gia Trường (44 tuổi) thường trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng bị nạn.

Ông Trường cho biết, hiện tàu cá của ông đang bị phá nước trong lúc đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Các thuyền viên trên tàu không khắc phục được sự cố, nước tràn vào tàu ngày một nhiều, ông Trường yêu cầu được Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

Đến 22h20 cùng ngày, thời tiết cực đoan tại khu vực tiếp tục kéo dài, tàu QNa 2176 mất chủ động và có nguy cơ chìm. 
Trước tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng của 7 thuyền viên trên tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã điều động tàu SAR 274 ra biển ứng cứu nạn.

Lúc 0h20' rạng sáng 17/5, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, kịp thời cứu 7 thuyền viên đưa lên tàu SAR 274 trước khi tàu QNa 2176 TS chìm hoàn toàn tại hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ
Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Indonesia lên án Trung Quốc “vô nhân đạo” với các ngư dân nước này
Indonesia lên án Trung Quốc “vô nhân đạo” với các ngư dân nước này

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã lên án Trung Quốc về hành vi ngược đãi ngư dân Indonesia làm việc trên các tàu cá Trung Quốc khiến 4 người thiệt mạng.

Indonesia lên án Trung Quốc “vô nhân đạo” với các ngư dân nước này

Indonesia lên án Trung Quốc “vô nhân đạo” với các ngư dân nước này

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã lên án Trung Quốc về hành vi ngược đãi ngư dân Indonesia làm việc trên các tàu cá Trung Quốc khiến 4 người thiệt mạng.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cứu giúp ngư dân bị giảm áp
Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cứu giúp ngư dân bị giảm áp

VOV.VN - Ngư dân bị giảm áp do lặn sâu đã được các y, bác sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc, điều trị.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cứu giúp ngư dân bị giảm áp

Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cứu giúp ngư dân bị giảm áp

VOV.VN - Ngư dân bị giảm áp do lặn sâu đã được các y, bác sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc, điều trị.