Đã có chuyến bay thẳng từ TP.HCM đến sân bay khó hạ cánh nhất thế giới

VOV.VN - Hãng hàng không của quốc gia Bhutan - Bhutan Airlines vừa thông báo từ năm 2025, hãng này sẽ triển khai các chuyến bay thẳng cố định kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Paro (TP. Paro, Bhutan).

Mới đây tại buổi gặp gỡ đối tác tại TP.HCM, hãng hàng không Bhutan Airlines cho biết từ năm 2025, hãng này sẽ mở đường bay thẳng kết nối giữa Việt Nam và Bhutan.

Cụ thể có 10 chuyến bay thẳng khứ hồi trong năm giữa sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Paro – nổi tiếng là sân bay khó hạ cánh, nguy hiểm nhất thế giới. Sân bay này chỉ có một đường băng cất hạ cánh, nằm trong một thung lũng ở cao 5.500m và bao quanh bởi các đỉnh núi của dãy Himalaya, thường xuyên có luồng gió nghịch thách thức các phi công. 

Ông Pema Nadik, Giám đốc điều hành Hãng hàng không Bhutan cho biết, các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay Airbus A319. Giá vé khứ hồi cho hành trình giữa Paro và TP.HCM là 1.050 USD cho hạng thương gia và 900 USD cho hạng phổ thông (bao gồm tất cả các loại thuế và phí).

Theo ông Pema Nadik việc mở chuyến bay thẳng cố định này là chiến lược của hãng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người dân Việt Nam và Bhutan. Hoạt động này không chỉ tăng cường kết nối, hợp tác du lịch mà còn có ý nghĩa mở ra "cánh cửa" mới cho sự giao thương, giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trường Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Bhutan là một điểm đến ngày càng được du khách Việt ưa chuộng. Đường bay thẳng từ TP.HCM đến Paro do Bhutan Airlines khai thác không chỉ mang lại đa dạng sự lựa chọn, thuận tiện đi lại và linh hoạt hơn cho du khách Việt mà còn tăng cường đáng kể hợp tác phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Bhutan là một quốc gia nhỏ ở Nam Á, nổi tiếng với tên gọi “Vương quốc hạnh phúc”. Nơi đây mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và lối sống giản dị, giữ vững văn hóa truyền thống của người dân.

Lâu nay để đến được Bhutan, khách du lịch phải trải qua khá nhiều khó khăn trong vấn đề xin thị thực (visa) và phương thức di chuyển với số tiền không nhỏ. Ngoài các chi phí hướng dẫn viên, khách sạn, di chuyển và ăn uống, du khách còn phải chi 100 USD/người/đêm cho phí phát triển bền vững. Tuy nhiên, với cảnh quan tuyệt đẹp của dãy núi Himalaya và di sản văn hóa có một không hai, những điều này của Bhutan lại càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho du khách.

Trước đây để đến được “Vương quốc hạnh phúc”, du khách Việt phải bay nối chuyến hoặc quá cảnh tại Thái Lan hoặc Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách không còn phải chịu mức phí 200 USD/đêm khi tới Bhutan
Du khách không còn phải chịu mức phí 200 USD/đêm khi tới Bhutan

VOV.VN - Chính phủ Bhutan vừa thông báo "Phí phát triển bền vững" áp dụng cho khách du lịch sẽ giảm từ 200 USD/đêm xuống mức giá mới là 100 USD/đêm, có hiệu lực từ tháng 9/2023 và kéo dài trong 4 năm.

Du khách không còn phải chịu mức phí 200 USD/đêm khi tới Bhutan

Du khách không còn phải chịu mức phí 200 USD/đêm khi tới Bhutan

VOV.VN - Chính phủ Bhutan vừa thông báo "Phí phát triển bền vững" áp dụng cho khách du lịch sẽ giảm từ 200 USD/đêm xuống mức giá mới là 100 USD/đêm, có hiệu lực từ tháng 9/2023 và kéo dài trong 4 năm.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan

VOV.VN - Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Vương quốc Bhutan, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định cam kết đóng góp vào tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đại sứ cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển bền vững mà Bhutan đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành công trong việc đã trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan

VOV.VN - Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Vương quốc Bhutan, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định cam kết đóng góp vào tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đại sứ cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển bền vững mà Bhutan đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành công trong việc đã trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Bhutan mở cửa đón du khách trở lại với mức phí cao "ngất ngưởng"
Bhutan mở cửa đón du khách trở lại với mức phí cao "ngất ngưởng"

VOV.VN - Hội đồng Du lịch Bhutan (TCB) cho biết khách du lịch sẽ được phép nhập cảnh từ ngày 23/9, tức là khoảng 30 tháng kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.

Bhutan mở cửa đón du khách trở lại với mức phí cao "ngất ngưởng"

Bhutan mở cửa đón du khách trở lại với mức phí cao "ngất ngưởng"

VOV.VN - Hội đồng Du lịch Bhutan (TCB) cho biết khách du lịch sẽ được phép nhập cảnh từ ngày 23/9, tức là khoảng 30 tháng kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.