Đã có phương án xây cầu vượt qua di tích Đàn Xã Tắc

(VOV) -Đa số các ý kiến chuyên gia đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện xây cầu vượt theo phương án 3 và 4

Chiều 5/6, UBND Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các Bộ GTVT, Xây Dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các hiệp hội ngành nghề, các nhà khoa học, các nhà sử học, nhà văn hóa… để chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện, cân nhắc lựa chọn phương án tối ưu, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, phương án lựa chọn sau hội nghị sẽ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực 4 phường thuộc quận Đống Đa trước khi báo cáo, xin ý kiến các Bộ nói trên để có văn bản thỏa thuận, chủ đầu tư hoàn thiện dự án trình UBND thành phố phê duyệt, công khai quy hoạch trước khi triển khai xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định tiếp tục mong nhận được các sáng kiến, sự ủng hộ của các chuyên gia, các đại biểu... cho phương án xây dựng nút giao thông Ô Chợ Dừa



Ông Nguyễn Thế Thảo cũng khẳng định tiếp tục mong nhận được các sáng kiến, sự ủng hộ của các chuyên gia, các đại biểu đại diện cho các tổ chức để có một giải pháp kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển cho phương án xây dựng nút giao thông Ô Chợ Dừa.

“Đây cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng các công trình, dự án có liên quan đến các di sản văn hóa cần được bảo tồn trên địa bàn Thành phố Hà Nội”- Ông Thảo nói.

Tại hội nghị này, từ các kết quả nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và công luận thời gian qua, các đại biểu thảo luận 6 phương án giao thông dựa trên 5 tiêu chí.

5 tiêu chí để xây dựng cầu vượt nút Ô Chợ Dừa

Phù hợp với Quy hoạch và chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt

Bảo tồn một cách tốt nhất di tích Đàn Xã Tắc

Bảo đảm phát triển giao thông đô thị khu vực

Hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện sống của dân cư trong khu vực

 Cải thiện không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Cũng tại hội nghị này, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã đưa ra 6 phương án để các đại biểu, chuyên gia cho ý kiến.

Nhận xét, cho ý kiến về 6 phương án, đa số các chuyên gia đồng tình với phương án 3 và 4.

Theo phương án 3: Cầu vượt trực thông theo hướng đường vành đai 1, đi lệch về phía Nam (phía đường Nguyễn Lương Bằng). Phương án này phù hợp với quy hoạch, cầu đi lệch về phía Nam nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu lưu thông; khoảng cách với nhà dân nằm trong giới hạn tối thiểu. Tuy nhiên phương án này giải quyết được yêu cầu về ưu tiên bảo tồn về di tích Đàn Xã Tắc.

Với phương án 4: Cầu vượt trực thông theo hướng đường vành đai 1, đi lệch về phía Nam có thiết kế bổ sung cầu nhánh đi 1 chiều từ Khâm Thiên qua nút Ô Chợ Dừa, nhập vào cầu chính trên đường vành đai 1.

Về cơ bản phương án 4 đã kế thừa các ưu điểm của phương án 3: Không ảnh hưởng đến phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Đàn Xã Tắc, cải thiện không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị. Vấn đề tổ chức giao thông sẽ có khó khăn do cầu công nhưng vẫn khắc phục được để ưu tiên giải quyết yêu cầu về bảo tồn di tích.

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ ngành liên quan và của các chuyên gia… Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: sẽ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia. Đồng thời không tiếp tục nghiên cứu sâu thêm các phương án 5 và 6  mà chỉ đạo chủ đầu tư và tư vấn thiết kế nghiên cứu những ý kiến của các đại biểu để tập trung hoàn thiện phương án xây dựng nút giao Ô Chợ Dừa trên cơ sở 2 phương án 3 và 4. Để có được phương án tối ưu đảm bảo bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc, hài hòa cảnh quan kiến trúc và đảm bảo điều kiện sống của dân cư trong khu vực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc: Nên hay không?
Hà Nội xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc: Nên hay không?

(VOV) - Sự việc đang dùng dằng giữa các bên mà cụ thể là UBND thành phố Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa cùng các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa.

Hà Nội xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc: Nên hay không?

Hà Nội xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc: Nên hay không?

(VOV) - Sự việc đang dùng dằng giữa các bên mà cụ thể là UBND thành phố Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa cùng các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa.