Đà Nẵng 14 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

VOV.VN - Ngày hôm nay (1/6), thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19. Như vậy, đến hôm nay, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng.

Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP Đà Nẵng chiều 1/6, ông Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn v,ị địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để sớm đưa thành phố trở lại bình thường trong vài ngày tới.

Hiện nay, các cơ sở dữ liệu còn rời rạc, quá nhiều phần mềm về khai báo y tế. Bên cạnh các phần mềm của Bộ Y tế như NCoV; khaibaoyte; tokhaiyte.vn; bluezone thì tại thành phố Đà Nẵng cũng có khá nhiều phần mềm khai báo y tế, mã QR-Code. Vì vậy các ngành, địa phương đề nghị thành phố xây dựng một phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo thuận lợi cho người dân khai báo y tế và quản lý của các ngành.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý lao động tại các dự án, công trình thi công trọng điểm, nhất là những kỹ sư, chuyên gia từ các vùng dịch về. Các địa phương rà soát tình hình đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. UBND thành phố Đà Nẵng giao sở Thông tin và Truyền thông xây dựng một trang Web dùng chung về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó chuyển tải đầy đủ chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố, bản đồ dịch tễ, các thông tin về phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trương của thành phố. Trong đó, các quận huyện phải hoàn thành xét nghiệm ngẫu nhiên, để từ đó ngành y tế thành phố căn cứ vào kết quả đó để đề xuất với thành phố kế hoạch phòng chống dịch trong giai đoạn mới khi đã sàng lọc. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng mong muốn, người dân Đà Nẵng phát huy những kết quả đạt được để mà vài ngày tới, có thể nới lỏng một số việc ,đời sống trở lại bình thường lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19
Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng sẽ cử 10 nhân viên y tế kinh nghiệm nhất trong điều trị COVID-19 ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng sẽ cử 10 nhân viên y tế kinh nghiệm nhất trong điều trị COVID-19 ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại
Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại

VOV.VN - Sau nửa tháng tạm dừng vì dịch Covid-19, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại, yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại

Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại

VOV.VN - Sau nửa tháng tạm dừng vì dịch Covid-19, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai làm căn cước công dân trở lại, yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Đà Nẵng: Vắng lặng trong đêm Phật Đản
Đà Nẵng: Vắng lặng trong đêm Phật Đản

VOV.VN - Tối nay, Rằm 15 tháng 4 Âm lịch, Lễ Phật Đản, Phật lịch 2565, nhiều chùa chiền, cơ sở tự viện tại thành phố Đà Nẵng không tổ chức nghi lễ tập trung đông người. Hàng vạn tăng ni, Phật tử tại thành phố Đà Nẵng không đến chùa Lễ Phật, đảm bảo an toàn trong dịp lễ Phật Đản năm nay.

Đà Nẵng: Vắng lặng trong đêm Phật Đản

Đà Nẵng: Vắng lặng trong đêm Phật Đản

VOV.VN - Tối nay, Rằm 15 tháng 4 Âm lịch, Lễ Phật Đản, Phật lịch 2565, nhiều chùa chiền, cơ sở tự viện tại thành phố Đà Nẵng không tổ chức nghi lễ tập trung đông người. Hàng vạn tăng ni, Phật tử tại thành phố Đà Nẵng không đến chùa Lễ Phật, đảm bảo an toàn trong dịp lễ Phật Đản năm nay.