Đà Nẵng cứu sống trẻ sơ sinh bị ngạt thở, phơi nhiễm Covid-19

VOV.VN -Các bác sỹ Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó bé dần cải thiện, có nhịp tự thở hiệu quả.

 Hôm nay (5/9), Trung tâm Y tế Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng công bố khỏi Covid-19 và cho ra viện 45 bệnh nhân F0. Trong đó, đáng chú ý là 2 mẹ con sản phụ M (26 tuổi) cùng em bé 9 ngày tuổi vừa được trung tâm y tế này cứu sống.

Cụ thể, chị L.T.M.M (26 tuổi), được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 27/8. Sản phụ có tiền sử đái tháo đường từ tuần 25 của thai kỳ, đặc biệt, có cả tình trạng suy thai mạn tính. Lúc 20h ngày 27/8, Trung tâm Y tế Hòa Vang quyết đinh can thiệp phẫu thuật cho sản phụ. Ca sinh mổ thành công, nhưng sau khi sinh trẻ không thở.

Các bác sỹ Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó bé dần cải thiện, có nhịp tự thở hiệu quả. Sau đó được rút nội khí quản cho trẻ thở không xâm lấn qua ngạnh mũi và chuyển phòng hồi sức sơ sinh.

Các bác sỹ ở Trung tâm Y tế Hòa Vang chẩn đoán bệnh chính của bé là ngạt sơ sinh (bé sinh non 35 tuần tuổi, cân nặng 2 kg). Ngoài ra, bé còn bị thiểu ối, suy thai và nhiễm trùng từ trong bụng mẹ. Vừa chào đời cháu bé đã bị hạ đường huyết và chịu phơi nhiễm Covid-19 dẫn đến biến chứng suy hô hấp.

Sau đó, bé được nằm cùng phòng mẹ, hỗ trợ thở máy không xâm lấn qua ngạnh mũi, nhịp tim ổn định, ăn sữa mẹ qua ống thông dạ dày. Sau gần 10 ngày chăm sóc tích cực, hôm nay, chi M. cùng con được công nhận hết Covid-19, cho ra viện về nhà tiếp tục cách ly theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xem xét tổ chức cách ly F1 tại nhà
Đà Nẵng xem xét tổ chức cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Chiều tối 4/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế mạnh dạn thực hiện cách ly các trường hợp F1 tại nhà đối với những gia đình đủ điều kiện.

Đà Nẵng xem xét tổ chức cách ly F1 tại nhà

Đà Nẵng xem xét tổ chức cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Chiều tối 4/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế mạnh dạn thực hiện cách ly các trường hợp F1 tại nhà đối với những gia đình đủ điều kiện.

Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ dân 500.000 đồng kể cả hộ tạm trú, lao động thuê trọ, sinh viên
Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ dân 500.000 đồng kể cả hộ tạm trú, lao động thuê trọ, sinh viên

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa trích nguồn ngân sách hơn 113 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 226.000 hộ dân và các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ dân 500.000 đồng kể cả hộ tạm trú, lao động thuê trọ, sinh viên

Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ dân 500.000 đồng kể cả hộ tạm trú, lao động thuê trọ, sinh viên

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa trích nguồn ngân sách hơn 113 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 226.000 hộ dân và các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch
Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác giãn dân ở tổ 50 phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác giãn dân ở tổ 50 phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.