Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư Trung Quốc

VOV.VN -Chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các doanh nghiệp nước ngoài

Trong những ngày qua, nhiều công nhân tại các Khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh đã tự phát tổ chức tuần hành, đập phá cơ sở sản xuất của người Trung Quốc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, hôm nay (15/5), các cấp chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư làm ăn trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, sáng nay, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài diễn ra bình thường. Công nhân đến làm việc đúng giờ quy định. Bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, các khẩu hiệu chào mừng tháng công nhân 2014 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” được các doanh nghiệp treo ngay trước cổng. Tại Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc), hơn 4.300 công nhân vẫn miệt mài làm việc. Chị Phạm Thị Kim Chi, người từng gắn bó với doanh nghiệp từ nhiều năm nay cho biết: “Họ qua đây thì cũng ký kết hợp đồng đàng hoàng nên tụi em cũng chẳng có gì để phản đối và vẫn làm tốt công việc của mình”.

TP Đà Nẵng hiện có 17 doanh nghiệp của người Trung Quốc đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch với tổng số vốn đầu tư hơn 60 triệu USD. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn thành phố được hưởng nhiều chính sách ưu đãi cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện tối đa của chính quyền địa phương. Từ nhiều năm nay, mối quan hệ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người lao động ngày càng gần gũi. Ông Cheng Wing Dor, một trong những nhà đầu tư Trung Quốc có 18 năm hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh cho biết, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các cấp chính quyền thành phố, sự thân thiện của chính quyền và người dân địa phương khiến ông cảm thấy yên tâm. Doanh nghiệp cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như người lao động. Ông Cheng Wing Dor không bao giờ nghĩ rằng người lao động ở đây có những việc làm đi ngược lại lợi ích của doanh nghiệp: “Công ty tôi làm việc rất nhiều năm rồi, có mối quan hệ tốt đối với các cơ quan chính quyền ở đây nên chúng tôi rất yên tâm làm việc. Hơn nữa sáng nay được chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên chúng tôi lại càng yên tâm làm việc, không có gì phải lo lắng. Chúng tôi xin cảm ơn địa phương và nếu cần phối hợp thì chúng tôi sẽ tuân thủ theo để phối hợp tốt nhất”.

 Trước tình trạng ở một số nơi, công nhân tại các KCN phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 với những hành động quá khích, manh động, đập phá các cơ sở đầu tư của người Trung Quốc, sáng nay (15/5), lãnh đạo các địa phương ở TP Đà Nẵng đã đến gặp gỡ, thông tin đầy đủ cho các chủ doanh nghiệp và người lao động về chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đó là: Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tăng cường công tác quản lý, giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng làm công tác tư tưởng cho công nhân trong các KCN, đặc biệt là trực tiếp làm trong các nhà máy của Trung Quốc và các nước khác. Chúng tôi tăng cường công tác bảo vệ để kịp thời xử lý những nhóm manh động, tự phát. Tất cả mọi hành động lúc này đều phải được kiểm soát”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy chế pháp lý cho vùng biển Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982
Quy chế pháp lý cho vùng biển Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982

VOV.VN - Chúng ta nhất định sẽ đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền của biển đảo thiêng liêng.

Quy chế pháp lý cho vùng biển Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982

Quy chế pháp lý cho vùng biển Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982

VOV.VN - Chúng ta nhất định sẽ đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền của biển đảo thiêng liêng.

Tin Vinasat không cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc là thiếu chính xác
Tin Vinasat không cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc là thiếu chính xác

VOV.VN -Thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt cho các hoạt động của Vinasat.

Tin Vinasat không cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc là thiếu chính xác

Tin Vinasat không cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc là thiếu chính xác

VOV.VN -Thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt cho các hoạt động của Vinasat.

TP. HCM sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của các doanh nghiệp
TP. HCM sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của các doanh nghiệp

VOV.VN - UBND TP. HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại tình hình để có sự hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn.

TP. HCM sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của các doanh nghiệp

TP. HCM sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của các doanh nghiệp

VOV.VN - UBND TP. HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại tình hình để có sự hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn.