Đà Nẵng: Đáp ứng 70% vật tư y tế thông thường

VOV.VN - Tại cuộc họp báo Quý 2 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng nay (4/8), bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, vật tư y tế thông thường đáp ứng được 70% nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, đối với những trang thiết bị y tế thông thường, hiện nay các cơ sở y tế đang áp dụng theo hình thức đấu thầu tập trung trong 2 năm, giai đoạn 2021 và 2023, có hiệu lực từ quý 4 năm 2021, cơ bản đáp ứng trên 70% những vật tư y tế thông thường. Hiện nay, do các biến động trên thế giới, đứt gãy những chuỗi cung ứng nên một số vật tư y tế đã trúng thầu, đã ký thoả thuận để cung cấp cho các đơn vị y tế cũng bị gián đoạn trong quá trình cung cấp. Trong đó thiếu nhiều nhất là mặt hàng thuỷ tinh thể.

Hiện nay, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã làm việc với các đơn vị cung ứng để đảm bảo tiến độ cũng như số lượng cung ứng vật tư thiết bị y tế; Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế có những chỉ định chuyên môn sử dụng vật tư y tế thay thế phù hợp, đáp ứng theo yêu cầu điều trị. Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, việc thiếu hụt chủ yếu là nhóm các trang thiết bị vật tư y tế đặc thù. Bà Thủy xác nhận, hiện ngành Y tế gặp nhiều khó khăn, đó là xác định giá dự toán mua sắm theo quy định hiện hành (điều 11 của thông tư 58 của Bộ Tài chính). Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phối hợp cung cấp những thông tin về phục vụ cho mua sắm cũng rất hạn chế. Ví dụ phải cung cấp đủ 3 bảng báo giá, hoặc cung cấp thẩm định giá cho các đơn vị để đủ căn cứ làm hồ sơ mua sắm.

Thêm vào đó, Nghị định 98 về quản lý sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 quy định, trang thiết bị y tế khi đưa vào mua bán sử dụng thì phải kê khai giá và không được mua cao hơn giá kê khai. Khi Nghị định này ra đời, một số nhà cung cấp, nhà sản xuất chưa kịp kê khai giá thì không đủ điều kiện để thực hiện công tác mua sắm.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: "Theo thông tin thì Bộ Y tế đang làm việc với các bộ để trình Chính phủ về Nghị quyết mua sắm cho các đơn vị y tế trên phạm vi cả nước. Về thực tiễn, hiện nay, các phòng chuyên môn của Sở Y tế phối hợp tích cực với các cơ quan, những đơn vị khám chữa bệnh. Chúng tôi rà soát thường xuyên liên tục trên cổng công khai trên hệ thống quản lý về trang thiết bị có thể cập nhật nhanh nhất, kịp thời nhất những điều kiện về mua sắm đảm bảo theo quy định để có thể đẩy nhanh được việc mua sắm đảm bảo vật tư y tế cho các có sở y tế trên địa bàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đã đề xuất giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế
Bộ Y tế đã đề xuất giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 diễn ra chiều tối 4/7, lãnh đạo Bộ Y tế đã trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, trong bối cảnh nhiều địa phương thừa nhận “sợ đấu thầu, sợ sai”. 

Bộ Y tế đã đề xuất giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

Bộ Y tế đã đề xuất giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 diễn ra chiều tối 4/7, lãnh đạo Bộ Y tế đã trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, trong bối cảnh nhiều địa phương thừa nhận “sợ đấu thầu, sợ sai”. 

Thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế: Cần gỡ vướng trong cơ chế đấu thầu
Thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế: Cần gỡ vướng trong cơ chế đấu thầu

VOV.VN - Cần có đánh giá tổng thể thực trạng công tác đấu thầu trong đó có sự phân biệt khác nhau giữa đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, đấu thầu trang thiết bị y tế, tìm ra thực trạng đúng, nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ.

Thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế: Cần gỡ vướng trong cơ chế đấu thầu

Thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế: Cần gỡ vướng trong cơ chế đấu thầu

VOV.VN - Cần có đánh giá tổng thể thực trạng công tác đấu thầu trong đó có sự phân biệt khác nhau giữa đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, đấu thầu trang thiết bị y tế, tìm ra thực trạng đúng, nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ.

Thiếu thuốc, vật tư y tế là do sợ sai, sợ thanh tra trong mua sắm, đấu thầu
Thiếu thuốc, vật tư y tế là do sợ sai, sợ thanh tra trong mua sắm, đấu thầu

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cam kết, sau khi nhận được phản ánh của các địa phương, cơ sở y tế về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mua sắm, đấu thầu, Bộ Y tế sẽ phối hợp, làm việc với các bộ ngành liên quan để phối hợp điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ.

Thiếu thuốc, vật tư y tế là do sợ sai, sợ thanh tra trong mua sắm, đấu thầu

Thiếu thuốc, vật tư y tế là do sợ sai, sợ thanh tra trong mua sắm, đấu thầu

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cam kết, sau khi nhận được phản ánh của các địa phương, cơ sở y tế về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mua sắm, đấu thầu, Bộ Y tế sẽ phối hợp, làm việc với các bộ ngành liên quan để phối hợp điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ.