Đà Nẵng: Địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 2 mô hình sinh kế cho dân

VOV.VN - Đà Nẵng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tất cả các địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 02 mô hình sinh kế được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ chứa thủy điện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026-2030. Đà Nẵng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tất cả các địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 02 mô hình sinh kế được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Theo Chương trình này, thành phố Đà Nẵng tập trung duy trì và mở rộng các mô hình sinh kế đã triển khai trong giai đoạn 2023-2025; tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế đã triển khai và đề xuất phát triển, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, bền vững. Năm 2026, tất cả các địa phương có công trình thủy điện hoàn thành ký kết các kế hoạch, chương trình phối hợp với các chủ đầu tư công trình thủy điện trong triển khai thực hiện Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực.

Đến năm 2030, tất cả các địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 02 mô hình sinh kế được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. 100% các hộ dân thụ hưởng chương trình được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tạo sự chủ động phát triển các mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hình thành thói quen cho người dân về canh tác, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, đất và nguồn nước lưu vực thủy điện; Huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển sinh kế người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình của Chính phủ triển khai trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương ưu tiên lồng ghép việc hỗ trợ, phát triển sinh kế cho người dân vào các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các chủ hồ đập thủy điện và chính quyền địa phương đề xuất, định hướng xây dựng các mô hình phát triển sinh kế có hiệu quả cho người dân lưu vực các hồ chứa thủy điện: trồng rừng, cây dược liệu, nuôi cá lồng bè tại các lòng hồ thủy điện, chăn nuôi, du lịch trên hồ thủy điện… UBND các xã có công trình thủy điện phối hợp với chủ sở hữu, đơn vị quản lý các công trình thủy điện xây dựng các kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ sinh kế cho người dân lưu vực thủy điện.

quang_canh_hop_bao.jpg

GRDP Đà Nẵng tăng 8,45%, xếp thứ 17 cả nước

VOV.VN - Quý I năm 2026, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 8,45%, xếp thứ 17 cả nước. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng quý I năm nay vào chiều 7/4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành, xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt nặng
Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành, xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt nặng

VOV.VN - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị làm rõ trách nhiệm vận hành, xả lũ các hồ thủy điện gây ngập lụt nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng và đề xuất tăng cường phối hợp, hoàn thiện quy định nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành, xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt nặng

Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành, xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt nặng

VOV.VN - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị làm rõ trách nhiệm vận hành, xả lũ các hồ thủy điện gây ngập lụt nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng và đề xuất tăng cường phối hợp, hoàn thiện quy định nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.