Đà Nẵng: Hàng nghìn héc ta keo bị thiệt hại sau bão

VOV.VN - Sau bão số 9, hàng nghìn héc ta keo tại thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Người dân nơi đây khẩn trương khai thác, tận thu cây keo còn sót lại mong vớt vát được đồng nào hay đồng ấy.

Nhiều năm nay, cây keo nguyên liệu giúp người dân ở xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng thoát nghèo. Sau bão số 9 vừa qua, nhiều người người trắng tay khi cây keo bị ngã đổ, chưa đủ tuổi thu hoạch, chỉ có thể làm củi đốt. Mấy ngày nay, người dân trồng keo trong xã tranh thủ cưa những cây keo non ngã đổ bán rẻ, mong gỡ lại chút vốn.

Ông Nguyễn Văn Minh, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang cho biết, nếu người dân không tranh thủ thu hoạch nhanh, keo khô nhà máy sẽ không thu mua nữa.

Theo người trồng keo, sau 5 đến 7 năm, mỗi hecta keo có thể thu về khoảng 70 triệu đồng. Thế nhưng, bây giờ keo mới trồng được gần 3 năm nên người dân bắt buộc phải bán tháo, tính ra thu chưa tới 30 triệu đồng/hecta.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang cho biết, trên địa bàn có hơn 100 hecta keo trồng bị hư hại. Xã đang vận động người dân nhanh chóng thu hoạch diện tích keo còn lại, trồng lại keo mới. Theo đó, địa phương đã vận động bà con, nếu cây keo được 3 đến 5 tuổi trong thời gian này thời tiết thuận lợi thì có thể khai thác, thu hoạch. Còn với cây có độ tuổi từ 1 đến 2 năm tuổi thì vận động bà con chặt bỏ để trồng mới lại.

Sau bão số 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 3.630 hecta rừng keo, bạch đàn bị gãy đổ. Trong đó, quận Liên Chiểu thiệt hại 30 ha, huyện Hòa Vang thiệt hại hơn 3.600 hecta. Hiện, UBND huyện Hòa Vang tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão để có phương án đề xuất hỗ trợ người dân trong thời gian tới.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đề xuất thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng/ha đối với những hộ dân thiệt hại keo khoảng 70% và 2 triệu đồng/hecta đối với những hộ bị thiệt hại từ 30 đến 60%.

Ông Phương cho biết thêm, cùng với việc trồng mới thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện Nghị quyết số 254 của HĐND về chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn. Vì vậy Sở đã vận động bà con nông dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn với mức hỗ trợ là 12 triệu đồng/hecta; cải tạo một số diện tích rừng bị gãy đổ thì mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/hecta theo chính sách quy định 254 của HĐND tỉnh thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão lũ nặng nề từ hậu quả của việc "tấn công" vào Mẹ Trái đất
Bão lũ nặng nề từ hậu quả của việc "tấn công" vào Mẹ Trái đất

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) cho rằng, bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ tư duy, mà tư duy là phải nhờ giáo dục.

Bão lũ nặng nề từ hậu quả của việc "tấn công" vào Mẹ Trái đất

Bão lũ nặng nề từ hậu quả của việc "tấn công" vào Mẹ Trái đất

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) cho rằng, bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ tư duy, mà tư duy là phải nhờ giáo dục.

Bộ GD-ĐT trao gần 10 tỷ đồng cho ngành giáo dục 4 tỉnh miền Trung bị bão lũ
Bộ GD-ĐT trao gần 10 tỷ đồng cho ngành giáo dục 4 tỉnh miền Trung bị bão lũ

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu sáng nay (3/11) đã về miền Trung để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ngành Giáo dục 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Bộ GD-ĐT trao gần 10 tỷ đồng cho ngành giáo dục 4 tỉnh miền Trung bị bão lũ

Bộ GD-ĐT trao gần 10 tỷ đồng cho ngành giáo dục 4 tỉnh miền Trung bị bão lũ

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu sáng nay (3/11) đã về miền Trung để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ngành Giáo dục 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp
Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 35 /CĐ-TW.

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 35 /CĐ-TW.