Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới cho đánh bắt xa bờ

Mỗi tàu đóng mới được hỗ trợ từ 500 - 800 triệu đồng, tùy công suất tàu, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm.

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác xa bờ, có tổng công suất máy chính từ 400 mã lực trở lên.

Theo đó, mỗi tàu đóng mới được hỗ trợ từ 500 - 800 triệu đồng, tùy công suất tàu, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm.

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là chủ tàu có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng và cam kết hoạt động ít nhất 2 năm kể từ khi nhận tiền hỗ trợ lần đầu.

Ông Hồ Phó - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, đội tàu đánh bắt xa bờ của thành phố giảm mạnh, bởi vậy chính sách hỗ trợ của thành phố nhằm khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên