Đà Nẵng hỗ trợ tiền hộ nghèo, hộ cận nghèo mua điện thoại thông minh

VOV.VN - Tại phiên bế mạc sáng 30/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Mức hỗ trợ tối đa mỗi hộ là 2 triệu đồng để mua 1 thiết bị, mỗi hộ gia đình chỉ hỗ trợ tối đa 1 lần.

Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 3810 hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh. Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ 2.010 máy, hoàn thành hỗ trợ trong tháng 9/2024. 

Theo Nghị quyết HĐND thành phố sẽ hỗ trợ 1.800 hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh để bảo đảm thông tin liên lạc. Mức hỗ trợ tối đa mỗi hộ 2.000.000 đồng/thiết bị. Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố mà tất cả thành viên trong hộ đều chưa có điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình chỉ hỗ trợ tối đa 1 lần. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

Chính sách này của thành phố Đà Nẵng nhằm triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, nhu cầu tiếp cận thông tin góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo thông tin, hoàn thành mục tiêu xã hội số, kinh tế số trong nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình triển khai, HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các doanh nghiệp viễn thông đã cam kết hỗ trợ 2.010 máy để triển khai đồng bộ về thời gian khi Nghị quyết có hiệu lực. 

“Nghị quyết về hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này từ ngân sách thành phố và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một chính sách hết sức nhân văn khi chúng ta cùng với tiến trình mà ngành Thông tin Truyền thông không thực hiện việc phủ sóng 2G và để cho người nghèo, hộ cận nghèo có được điều kiện tiếp cận với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ và ứng dụng trong sinh hoạt, cuộc sống”, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1% mỗi tháng
Số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1% mỗi tháng

VOV.VN - Theo kế hoạch, đến tháng 9/2024, Việt Nam sẽ hoàn thành việc dừng công nghệ 2G, nhưng hiện nay số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1%/tháng.

Số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1% mỗi tháng

Số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1% mỗi tháng

VOV.VN - Theo kế hoạch, đến tháng 9/2024, Việt Nam sẽ hoàn thành việc dừng công nghệ 2G, nhưng hiện nay số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1%/tháng.

11 triệu người dùng điện thoại “cục gạch” sẽ ra sao khi tắt sóng 2G?
11 triệu người dùng điện thoại “cục gạch” sẽ ra sao khi tắt sóng 2G?

VOV.VN - 11 triệu thuê bao 2G còn lại phần đa là những người thiếu kỹ năng công nghệ và điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vậy, họ sẽ ra sao khi sóng 2G chính thức ngắt và nguồn lực ở đâu để giúp họ nâng cấp thiết bị di động?

11 triệu người dùng điện thoại “cục gạch” sẽ ra sao khi tắt sóng 2G?

11 triệu người dùng điện thoại “cục gạch” sẽ ra sao khi tắt sóng 2G?

VOV.VN - 11 triệu thuê bao 2G còn lại phần đa là những người thiếu kỹ năng công nghệ và điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vậy, họ sẽ ra sao khi sóng 2G chính thức ngắt và nguồn lực ở đâu để giúp họ nâng cấp thiết bị di động?

Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?
Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?

VOV.VN - Việc tắt sóng 2G cũng giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, chi phí vận hành cho nhà mạng và quốc gia, đồng thời tập trung nhân lực vào việc phát triển các công nghệ mạng mới.

Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?

Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?

VOV.VN - Việc tắt sóng 2G cũng giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, chi phí vận hành cho nhà mạng và quốc gia, đồng thời tập trung nhân lực vào việc phát triển các công nghệ mạng mới.