Đà Nẵng, Hội An tạm dừng nhiều hoạt động lễ hội đón Xuân để phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Đà Nẵng và Hội An công bố tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Hôm nay (29/1), Ban Tổ chức chương trình lễ hội “Toom Sara Fest – Chợ Tình” ở thành phố Đà Nẵng công bố tạm dừng tổ chức để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Trước đó, dự kiến lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16/2/2021, tức từ mồng 3 đến mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Làng Văn hóa Cơ Tu Toom Sara thuộc Khu du lịch sinh thái Suối Hoa, thành phố Đà Nẵng. Được biết, đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch với mục đích kết nối, giới thiệu các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu đến với đông đảo người dân, du khách qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của địa phương. 

Ông Huỳnh Tấn Pháp, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội " Toom Sara Fest - Chợ tình"  cho biết, tên gọi của chương trình được hiểu không đúng với giá trị cốt lõi của chương trình. Nên sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, Ban tổ chức quyết định thay đổi tên gọi chính thức của chương trình thành “Toom Sara Fest – Tìm lại chính mình cùng tình yêu và âm nhạc”.

Theo ông Huỳnh Tấn Pháp, để phòng chống, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức quyết định tạm dừng chương trình này: “Mong muốn của tôi là có nhiều người tham gia lễ hội nhưng trong trường hợp dịch bệnh thế này, để chủ động chung tay với xã hội thì số lượng khách và số lượng voucher phát hành ra cũng phải hạn chế để đảm bảo an toàn khoảng cách của dịch. Chúng tôi sẽ tìm một khoảng thời gian an toàn để tổ chức các hoạt động này”.

Cũng trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bảo tàng Đà Nẵng đã thông báo hủy chương trình "Phiên chợ ngày Tết năm 2021", "Phiên chợ đồ xưa Đà thành" và Lễ khai mạc"Tiền Việt Nam qua các thời kỳ" dự kiến tổ chức vào hai ngày 30–31/01 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Riêng triển lãm “Tiền Việt Nam qua các thời kỳ” vẫn sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 30/01 đến hết ngày 28/02/2021.

Trong khi đó, để chủ động phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tạm hoãn và dừng nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, thành phố Hội An sẽ tạm dừng chương trình sân khấu thực cảnh “Hội An Show” đêm 30/1. Dự kiến chương trình phục dựng một phần khung cảnh thương cảng Hội An thế kỷ 16 đến 19, cảnh trấn áp thuỷ quái trong truyền thuyết về chùa Cầu.

Đây là chương trình của thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cùng ê kíp dàn dựng. Ban tổ chức nhận thấy nếu tổ chức có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi dịch bệnh đang bùng phát ở một số tỉnh thành. Ông Lê Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cho biết, một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu cũng tạm dừng: "Các hoạt động vui chơi giải trí chưa thực sự cần thiết là dừng hết. Từ nay đến tết, một số hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng như nấu bánh tét vui xuân thì đang cân nhắc, chuyển sang hình thức khác. Tùy theo diễn biến tình hình, nếu xấu đi thì sẽ dừng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người
Các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, chiều 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

Các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, chiều 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đà Nẵng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, trưa nay (28/1), UBND thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để bàn về các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đà Nẵng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, trưa nay (28/1), UBND thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để bàn về các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo
Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.