Đà Nẵng hơn 63 tỷ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam
VOV.VN - Đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 63 tỷ đồng từ các tổ chức từ thiện để chăm lo nạn nhân chất độc da cam.
Thông tin trên được đưa ra tại Đại Hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin lần thứ I- nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra sáng nay (11/3).
Thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 10.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó, khoảng 5.000 trẻ em nhiễm chất độc này. Nhiều nạn nhân chất độc da cam cuộc sống đặc biệt khó khăn, một số gia đình có 2-3 nạn nhân. Các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc ca cam và khuyết tật nhiều dạng như khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật hệ vận động về tay, chân...
Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đang nuôi dưỡng bán trú, giáo dục, dạy nghề 120 em là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại 3 cơ sở. Các chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Tết vì nạn nhân chất độc da cam” được tổ chức thường xuyên, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đem lại niềm vui, động viên tinh thần và giúp nạn nhân vơi bớt khó khăn.
Đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động nguồn kinh phí hơn 63 tỷ đồng từ các tổ chức từ thiện chăm lo nạn nhân chất độc da cam, như xây nhà tình nghĩa, tặng trợ dưỡng thường xuyên, cấp học bổng, tặng xe lăn, xe đạp, hỗ trợ vốn, sinh kế, thăm hỏi, tặng quà, đào tạo nghề giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030 cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi thực hiện rất có hiệu quả trong vấn đề chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, huy động các nguồn lực bên ngoài, các tổ chức phi chính phủ, đơn vị, cá nhân, hảo tâm đem lại nguồn thu khá lớn thêm động lực để nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi đặt ra một số nhiệm vụ cần thiết, nắm lại tất cả nhu cầu hỗ trợ của nạn nhân da cam, mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau”.