Đà Nẵng: Nông dân ở Đại Lộc vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn Agribank

VOV.VN - Nhờ tiếp cận nguồn vồn vay từ Agribank, nhiều hộ nông dân ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) đã đầu tư chăn nuôi trồng trọt, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ.

Trước đây, ông Trần Công Cưng, ở thôn An Lại Tây, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đi làm thợ xây ở các địa phương nhưng công việc không ổn định, đồng lương không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Ước muốn thoát nghèo, ông Cưng mạnh dạn vay 300 triệu đồng từ ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng đầu tư chăn nuôi. Có vốn, ông Cưng đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi bò. Hiện trang trại gần 100 con bò và đàn gà. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí lãi hơn 300 triệu đồng. Ông Trần Công Cưng cho biết, nhờ nguồn vốn Ngân hàng từ lúc khởi nghiệp, đến nay gia đình đã có cuộc sống tốt hơn, có tiền làm nhà, nuôi con ăn học.

“Cuộc sống bây giờ phát triển, nhờ vốn vay ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng nên cuộc sống khấm khá hơn. Môi trường chăn nuôi luôn đảm bảo, phân bò thải ra lấy trồng cây nên môi trường sạch. Tương lai mở rộng chuồng trại chăn nuôi và làm theo quy trình chăn nuôi bán chuyên nghiệp” - ông Trần Công Cưng nói.

Cũng như ông Trần Công Cưng, hàng ngàn khách hàng của Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng cũng đang sử dụng hiệu quả vốn vay để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn Agribank, gia đình bà Trương Thị Bích Quyên, ở thôn An Hòa, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng vươn lên làm giàu tại địa phương. Gia đình bà Quyên đã vay 2 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng đầu tư kinh doanh, thuê đất mở trang trại chăn nuôi gà theo mô hình công nghệ cao khép kín. Hiện, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của bà Quyên có 10.000 con. Ăn nên làm ra, bà Trương Thị Bích Quyên tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

“Tôi vay vốn về để mở rộng trang trại nuôi gà đẻ trứng, ban đầu ít nhưng hiện nay lên 10.000 con. Doanh thu một năm 4 đến 5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí khoảng 400 triệu. 10.000 con gà một ngày đẻ khoảng 8.000 trứng, hơn 10 triệu tiền trứng. Nhờ nguồn vốn đó mà tôi đã phát triển rất lớn, ổn định kinh tế gia đình, hiện nay đã mở rộng thêm rất nhiều. Nuôi một năm là tái đàn lại. Dự định vay thêm để phát triển chăn nuôi” - bà Trương Thị Bích Quyên chia sẻ.

Từ nguồn vốn của Agribank, nhiều nông dân nghèo đã khởi nghiệp thành công, trở thành ông chủ trang trại, giám đốc doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương. Địa bàn hoạt động của chi nhánh gồm 5 xã, đó là các xã Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia và Phú Thuận. Ông Lê Đăng Tuấn, Giám đốc Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng cho biết: Hầu hết người dân vay vốn đều phát huy hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả.

“Chi nhánh tập trung đẩy mạnh cho vay về nông nghiệp, trên lĩnh vực tam nông là một định hướng trong vấn đề vay vốn cho hộ dân. Hiện nay tỷ lệ nợ xấu 0,3% trên tổng dư nợ cho nên hiệu quả rất tốt nâng cao mức thu nhập và tăng phát triển kinh tế hộ trên địa bàn. Đa số người dân sử dụng vốn đúng mục đích.

Một số mô hình liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, làm bánh tráng, làm mỳ, bún khô có hiệu quả. Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng xác định hàng năm việc cho vay mở rộng từ 10 đến 12% ưu tiên cho lĩnh vực tam nông. Số hộ được vay tầm 2.000 khách hàng dư nợ 1.500 tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, Chi nhánh vẫn cho vay để phát triển thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó cũng làm tốt công tác an sinh xã hội” - ông Lê Đăng Tuấn cho biết.

Nhiều năm nay, được sự đồng hành và tiếp vốn Agribank chi nhánh Đại Lộc Đà Nẵng, hàng ngàn hộ dân đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

ong-dang-hung-thach-pho-giam-doc-agribank-hoa-vang-nam-da-nang-trao-qua-benh-nhan-ngheo.jpg

Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng xây dựng mái ấm cho người nghèo

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn thì việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng luôn được Agribank Hòa Vang- Nam Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Nhiều hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền làm nhà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh
VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VOV.VN - Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh trên cả nước. Từ những cửa hàng giữa trung tâm thành phố đến các quầy tạp hóa, quán ăn hay sạp hàng tại khu vực nông thôn, thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở thành thói quen của cả người bán lẫn người mua.

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VOV.VN - Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh trên cả nước. Từ những cửa hàng giữa trung tâm thành phố đến các quầy tạp hóa, quán ăn hay sạp hàng tại khu vực nông thôn, thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở thành thói quen của cả người bán lẫn người mua.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số
Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số

VOV.VN - Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số. Đây là ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số

Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số

VOV.VN - Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số. Đây là ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”.