Đà Nẵng họp khẩn bàn giải pháp hạn chế TNGT từ xe container

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày qua, trên tuyến đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe container và xe tải gây ra trên tuyến đường Ngô Quyền dẫn vào cảng Tiên Sa, chiều nay (13/9), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ đã có buổi họp khẩn với lãnh đạo các sở, ngành liên quan bàn giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng họp khẩn bàn giải pháp hạn chế tai nạn giao thông từ xe container.

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố hiện quản lý khoảng 2.700 xe container. Trong đó, 500 xe thường xuyên hoạt động cả ngày lẫn đêm, chưa kể số phương tiện của các địa phương khác. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 xe container và xe tải lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền dẫn vào cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe tải, container vi phạm nhưng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường này còn cao.

Nguyên nhân là lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến ngày càng đông, tình trạng xe chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu vẫn phổ biến. Chỉ trong 3 ngày qua, trên tuyến đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe đầu kéo và xe ô tô làm chết 2 người.

Thực tế hiện nay là các phương tiện lưu thông chung trên một làn đường hỗn hợp dành cho ô tô và xe máy không giữ khoảng cách an toàn vào cận giờ cao điểm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các đơn vị cần có giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền dẫn vào Cảng Tiên Sa.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan điều chỉnh lịch bốc dỡ hàng hóa nhằm giảm bớt lưu lượng xe container, xe tải lưu thông trên tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền; Mở rộng thời gian cấm xe sơmi rơmoóc, xe tải rơmoóc lưu thông trên trục đường này; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát tốc độ để xử lý phạt nguội các phương tiện vi phạm; nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến…

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy chiều ngày 13/9 trên đường Ngô Quyền làm một phụ nữ chết ngay tại chỗ.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: "Cần nghiên cứu tất cả các phương án và chọn một vài phương án kết hợp với nhau. Trước mắt giãn ngay lưu lượng lưu thông vào giờ cao điểm của xe tải, xe container. Giãn giờ cao điểm phải gắn liền với việc điều chỉnh thời gian giao hàng của Cảng Đà Nẵng. Nghiên cứu ngay phương án xe container, xe tải chỉ chạy một làn…"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô lật ngửa sau khi đâm vào dải phân cách trên cầu Vĩnh Tuy
Ô tô lật ngửa sau khi đâm vào dải phân cách trên cầu Vĩnh Tuy

VOV.VN - Ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách khiến xe lật ngửa, giao thông ùn tắc kéo dài.

Ô tô lật ngửa sau khi đâm vào dải phân cách trên cầu Vĩnh Tuy

Ô tô lật ngửa sau khi đâm vào dải phân cách trên cầu Vĩnh Tuy

VOV.VN - Ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách khiến xe lật ngửa, giao thông ùn tắc kéo dài.

70% siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Việt Nam
70% siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Theo dự kiến, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ trưa ngày 17/9, cường độ giảm xuống còn khoảng cấp 9-10, gió giật cấp 11-12.

70% siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Việt Nam

70% siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Theo dự kiến, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ trưa ngày 17/9, cường độ giảm xuống còn khoảng cấp 9-10, gió giật cấp 11-12.

Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng
Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ tự chế thuốc nổ gây nổ xảy ra tại một căn nhà ở đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, nạn nhân là một sinh viên.

Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng

Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ tự chế thuốc nổ gây nổ xảy ra tại một căn nhà ở đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, nạn nhân là một sinh viên.

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng
Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

VOV.VN -Học sinh TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng) cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

VOV.VN -Học sinh TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng) cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Sẽ thay đổi việc coi, chấm thi THPT Quốc gia
Sẽ thay đổi việc coi, chấm thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Để đảm bảo khách quan trong kỳ thi THPT Quốc gia thì giáo viên, giảng viên sẽ không coi, chấm thi THPT ở địa phương mình nữa.

Sẽ thay đổi việc coi, chấm thi THPT Quốc gia

Sẽ thay đổi việc coi, chấm thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Để đảm bảo khách quan trong kỳ thi THPT Quốc gia thì giáo viên, giảng viên sẽ không coi, chấm thi THPT ở địa phương mình nữa.