Đà Nẵng kiên quyết không hợp thức hóa công trình sai phép

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu chất vấn về chất lượng chung cư, quản lý trật tự xây dựng, xử lý công trình sai phép, trái phép.

Chiều nay (6/7), kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều đại biểu chất vấn về chất lượng chung cư, quản lý trật tự xây dựng, xử lý công trình sai phép, trái phép.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố nhận được nhiều nội dung chất vấn với 11 đại biểu đặt câu hỏi. Vấn đề các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng quan tâm là quản lý trật tự xây dựng đô thị, chất lượng các khu tái định cư, khu chung cư; Tình trạng thiếu nước sạch cục bộ tại một số khu dân cư; xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép, tiến độ xây dựng bãi đỗ xe tại khu trung tâm thành phố. Tình trạng quản lý chung cư, sang nhượng sử dụng không đúng mục đích khu chung cư và nhà ở xã hội cũng được nhiều đại biểu đặt ra trong phiên chất vấn.

Kỳ họp thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược và tổng thể. Ảnh: Đặng Nở/Báo Đà Nẵng

Đại biểu Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng nêu câu hỏi: "5 tháng đầu năm 2017, Sở đã kiểm tra phát hiện xử lý 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Trong đó, không phép 5 trường hợp, sai phép 15 trường hợp và các vi phạm khác. Việc xử lý trật tự đô thị chưa kịp thời, việc phối hợp chưa chặt chẽ đồng bộ. Việc xử lý chưa kiên quyết triệt để. Đề nghị cho biết thời gian tới có giải pháp gì để xử lý tình trạng trên?".

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trả lời, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra xử lý trật tự xây dựng. Hàng tuần, đều cử cán bộ kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép đã cấp, kịp thời xử lý vi phạm. Về vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt, ông Hùng cho biết Công ty Cấp nước Đà Nẵng đã đề ra giải pháp trước mắt là vận hành phù hợp các nhà máy nước hiện có, tăng cường công suất Nhà máy nước Hồ Xanh cho quận Sơn Trà, nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ. Về lâu dài, sẽ nâng công suất các nhà máy cấp nước lên 400 ngàn mét khối nước ngày đêm.

Về chất lượng các khu chung cư, ông Vũ Quang Hùng cho biết, đa số các chung cư đang sử dụng ổn định, 3 chung cư chất lượng kém do suất đầu tư thấp, xây dựng đã 15 năm sẽ sớm được cải tạo, đồng thời lập kế hoạch thẩm định, bảo trì, sửa chữa hàng năm. Về chất lượng khu tái định cư ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra, yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa những công trình chưa đạt chất lượng.

Về hướng xử lý các công trình xây dựng vi phạm diện tích đậu đỗ xe, các công trình chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang kinh doanh khách sạn, ông Hùng cho biết: "Đây là vấn đề đang nóng. Rất nhiều công trình, khách sạn khi thiết kế có bố trí chỗ đậu đỗ xe nhưng khi thi công chủ đầu tư cố tình bỏ qua hoặc chuyển đổi bãi đậu đỗ xe sang mục đích khác. Sở Xây dựng đã tham mưu cho thành phố giao sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Tất cả công trình xây sai phép đều không được nghiệm thu. Phần kết cấu không thể tháo dỡ được chúng tôi không công nhận trong tài sản. Đối với những phần mà tháo dỡ được, chúng tôi đã tháo dỡ một số công trình".

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, về chất lượng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phải quy trách nhiệm cụ thể các đơn vị thiết kế, thi công, kể cả Trưởng Ban quản lý công trình, không cho tham gia thiết kế, thi công những công trình do thành phố đầu tư.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra, phát hiện sai phạm, kiên quyết không hợp thức hóa các sai phạm này: "Tôi đề nghị mấy khách sạn xây dựng cố ý không có chỗ đậu xe, cố ý xây dựng quá tầng so với quy định thì không công nhận tài sản, phải ghi vào Nghị quyết vấn đề này, mình không phải hợp thức hóa nữa".

Trong phiên chất vấn chiều nay, đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác Khánh Sơn, việc quản lý khai thác đá tại núi Phước Tường, tiến độ di dời các nhà máy gây ô nhiễm tại các khu dân cư, tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất vấn nhiều vấn đề “nóng” tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chất vấn nhiều vấn đề “nóng” tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chia sẻ với cử tri về tình trạng tai nạn lao động tăng, ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị kiên quyết dừng cơ sở không đảm bảo an toàn lao động

Chất vấn nhiều vấn đề “nóng” tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

Chất vấn nhiều vấn đề “nóng” tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chia sẻ với cử tri về tình trạng tai nạn lao động tăng, ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị kiên quyết dừng cơ sở không đảm bảo an toàn lao động

HĐND TP Hà Nội chất vấn về PCCC, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm
HĐND TP Hà Nội chất vấn về PCCC, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố chất vấn nội dung Kết luận của 1 kỳ họp nhằm xem xét trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công việc    

HĐND TP Hà Nội chất vấn về PCCC, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm

HĐND TP Hà Nội chất vấn về PCCC, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố chất vấn nội dung Kết luận của 1 kỳ họp nhằm xem xét trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công việc    

HĐND phải tập trung giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương
HĐND phải tập trung giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu HĐND tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

HĐND phải tập trung giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương

HĐND phải tập trung giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu HĐND tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Chủ tịch HĐND Hà Nội: Phản biện của báo chí để Thủ đô tốt hơn
Chủ tịch HĐND Hà Nội: Phản biện của báo chí để Thủ đô tốt hơn

VOV.VN - Chủ tịch HĐND TP cho rằng, các ý kiến đóng của các nhà báo thể hiện sự tâm huyết, tình yêu với Hà Nội, mong muốn Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn

Chủ tịch HĐND Hà Nội: Phản biện của báo chí để Thủ đô tốt hơn

Chủ tịch HĐND Hà Nội: Phản biện của báo chí để Thủ đô tốt hơn

VOV.VN - Chủ tịch HĐND TP cho rằng, các ý kiến đóng của các nhà báo thể hiện sự tâm huyết, tình yêu với Hà Nội, mong muốn Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn

Người dân kiến nghị, HĐND TP.HCM cân nhắc mức thu phí lòng đường vỉa hè
Người dân kiến nghị, HĐND TP.HCM cân nhắc mức thu phí lòng đường vỉa hè

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải đã lập danh sách một số tuyến đường mới để xin ý kiến việc áp dụng thu phí vỉa hè lòng đường làm bãi giữ xe, kinh doanh...

Người dân kiến nghị, HĐND TP.HCM cân nhắc mức thu phí lòng đường vỉa hè

Người dân kiến nghị, HĐND TP.HCM cân nhắc mức thu phí lòng đường vỉa hè

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải đã lập danh sách một số tuyến đường mới để xin ý kiến việc áp dụng thu phí vỉa hè lòng đường làm bãi giữ xe, kinh doanh...

Ông Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh
Ông Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy chính quyền, HĐND các cấp của tình cần cụ thể các chỉ tiêu bằng thể chế, quy chế để thực hiện.

Ông Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy chính quyền, HĐND các cấp của tình cần cụ thể các chỉ tiêu bằng thể chế, quy chế để thực hiện.