Đà Nẵng: Lại phát hiện xe nhồi nhét khách

Sáng 25/2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng lại phát hiện và bắt giữ nhiều xe nhồi nhét khách.

>>Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách

Xe khách 37 N 1163 loại 51 chỗ ngồi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung, tỉnh Nghệ An do lái xe Phan Như Truyền, trú xã Bình Khai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghĩa An, chạy từ Nghệ An vào chở 70 người, vượt 19 khách so với quy định.

Xe chật ních người

Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng điều động phương tiện sang chuyển khách qua 2 xe khách để tiếp tục hành trình vào Nam. Chi phí do chủ xe vi phạm chi trả, khách không phải trả thêm tiền. Điều đáng nói là xe khách 37N 1163 chạy từ Nghĩa Đàn vào đã chở quá số người quy định ngay từ khi xuất bến, tài xế lại không có Giấy phép lái xe do đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ vào ngày 5/2, thế nhưng xe khách này vẫn chạy trót lọt qua các tỉnh miền Trung.

"Xe nhồi khách" chạy từ Vinh nhưng phải đến Đà Nẵng mới bị xử lý

Hành khách Lương Quang Hưng, người xã Bình Khai, huyện Nghĩa Đàn đi trên xe 37N 1163 cho biết: “Em đón xe từ ở quê, đến nhà xe đi luôn, ngay từ quê đã đông người, không đón khách dọc đường, em ngồi co trên ghế nhựa, lúc ngồi lúc đứng, khổ lắm”.

Trước đó, trong buổi sáng, trạm Cảnh sát Giao thông Kim Liên, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt giữ xe khách 75K 24-21 loại 29 chỗ ngồi do tài xế Lê Đình Đương, trú phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, chạy tuyến Huế- Đà Nẵng chở vượt quá 21 người. Như vậy, từ ngày 1/2 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt hơn 680 xe khách vi phạm, trong đó có hơn 240 xe chở quá số người quy định, tạm giữ 3 xe vi phạm nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên