Đà Nẵng, Lâm Đồng hoàn tất sắp xếp trường học trước khai giảng
VOV.VN - Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương hoàn tất sắp xếp trường học, chuẩn bị năm học 2026-2027. Lâm Đồng cũng tăng tốc hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ và sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sau sắp xếp, toàn thành phố còn 452 cơ sở, giảm 524 cơ sở. Sở Nội vụ đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động dôi dư. Các địa phương đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, ưu tiên hoàn thiện các điểm trường chính trước khi tiếp nhận học sinh từ điểm trường lẻ, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền học tập, cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em, học sinh trong quá trình sắp xếp.
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp các xã Hùng Sơn, Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, La Dêê và La Êê chuẩn bị các điều kiện để vận hành trường sau đầu tư, tổ chức tuyển sinh.
Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên triển khai đầy đủ các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong bối cảnh thành phố triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; cần tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Các địa phương phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ dạy học theo quy định, đặc biệt là tại các trường miền núi, biên giới.
“Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, có hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục được sáp nhập, các công việc liên quan đến nội vụ quản lý giáo viên, phân công nhiệm vụ chuyên môn… phải hoàn thành và ổn định trước lễ khai giảng năm học mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai kịp thời các Nghị quyết đã được Hội đồng dân thành phố thông qua, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến giáo viên và học sinh ngay từ đầu năm học”, ông Thắng nhấn mạnh.
Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đoạt giải tại các các cuộc thi, kỳ thi khu vực và quốc tế năm 2026. Cụ thể, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng học sinh Nguyễn Nhật Anh, lớp 12A4 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Âu lần thứ 10 năm 2026; Nguyễn Đình Bảo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt huy chương Đồng Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2026; học sinh Phan Đình Triết, lớp 12A5 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 tại Kazakhstan.
Chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc hoàn tất cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện cần thiết, đồng thời triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Toàn tỉnh hiện có 1.581 cơ sở giáo dục với gần 841.000 học sinh và 25.799 lớp học. Tuy nhiên, mạng lưới trường lớp còn phân tán, với 770 điểm trường lẻ; toàn tỉnh cũng đang thiếu hơn 5.300 giáo viên, nhân viên so với định mức.
Trước thềm năm học mới, các cơ sở giáo dục của tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương rà soát phòng học, điện, nước, internet, nhà vệ sinh và thiết bị dạy học; sửa chữa các hạng mục xuống cấp, tuyệt đối không để học sinh học trong phòng không bảo đảm an toàn. Các công trình trường học được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã bố trí khoảng 36 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng công trình và thay thế thiết bị cũ tại các đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, triển khai nhiều dự án mua sắm thiết bị dạy học với tổng giá trị hơn 900 tỷ đồng.
Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cũng đang khẩn trương thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục. Toàn tỉnh dự kiến giảm 604 cơ sở giáo dục, đồng thời giảm 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ nhưng vẫn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và chất lượng giáo dục.