Cà Mau sắp xếp mạng lưới trường học: Gọn bộ máy, giữ ổn định việc học
VOV.VN - Chủ trương sắp xếp, tinh gọn các điểm trường đang được tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ. Các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận cao từ đội ngũ nhà giáo đến phụ huynh.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tinh gọn đầu mối trường học, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đã rà soát, xây dựng phương án sắp xếp. Xã hiện có 13 điểm trường, theo kế hoạch sẽ sáp nhập, giảm 5 điểm trường, tương đương hơn 38%. Việc sáp nhập thực hiện linh hoạt bằng cách ghép các trường gần nhau hoặc thành lập trường liên cấp.
Linh hoạt phương án, đảm bảo quyền lợi học sinh
Xã Khánh Hưng xác định, sắp xếp phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo cơ sở vật chất, giao thông thuận tiện, không để học sinh gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục. Mục tiêu được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, thu gọn bộ máy quản lý nhà trường, không làm xáo trộn vị trí hay việc học tập của học sinh.
Ông Hồ Thiên Chúa, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, xã đã họp đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời gặp gỡ đại diện phụ huynh để công khai phương án, lộ trình để tạo sự đồng thuận.
"Về chủ trương thì tất cả cán bộ, đảng viên cũng như là giáo viên và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Điều kiện thuận lợi là không có thay đổi về cái vị trí học tập của các em mà chỉ giảm đầu mối về cán bộ quản lý. UBND xã cũng triển khai rất là rõ, đối với phụ huynh cũng như nhà trường, sáp nhập để chúng ta xây dựng trường lớp hiện đại hơn, đảm bảo cho các em học sinh tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn”, ông Chúa nêu rõ.
Tại xã Trần Văn Thời, mô hình sáp nhập trường lớp cũng nhận được sự thống nhất cao qua các hội nghị mở rộng. Ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương sẽ tinh gọn từ 17 trường xuống còn 8 trường, giảm hơn 50%. Phương án xã đã thông qua để trình cấp có thẩm quyền, có cả mô hình sáp nhập cùng cấp và liên cấp. Xã Trần Văn Thời cũng rất quan tâm vấn đề sắp xếp nhân sự.
"Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND xã nắm bắt tâm tư, cái nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý để có sự sắp xếp phù hợp. Hiện xã có 15 hiệu trưởng và 21 hiệu phó, sau khi sắp xếp chỉ còn 8 hiệu trưởng, dôi dư 7 hiệu trưởng. Chúng tôi nghiên cứu để bố trí ở những cái vị trí theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chẳng hạn hiệu trưởng thì xuống làm hiệu phó hay trưởng một cơ sở nào đó; còn hiệu phó dư thì mình tiếp tục bố trí về làm tổ trưởng tổ chuyên môn. Trường hợp các đồng chí này có nguyện vọng nghỉ thì chúng tôi cũng xem xét để giải quyết nghỉ theo quy định", ông Châu cho biết thêm.
Cần sớm ổn định nhân sự, sẵn sàng cho năm học mới
Công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện trước một bước. Tại Trường Tiểu học 1 Khánh Hải (thuộc xã Khánh Hưng) - đơn vị tiếp nhận Trường Tiểu học 4 Khánh Hải, ông Nguyễn Văn Thảo, Hiệu trưởng cho biết, sau sáp nhập, toàn bộ đội ngũ giáo viên giữ nguyên sự ổn định. Điểm trường được sáp nhập gần nhau nên càng thêm thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao.
"Sáp nhập như phương án đưa ra thì phụ huynh rất đồng thuận. Xã và chúng tôi cũng họp, cũng trao đổi với phụ huynh ở hai điểm trường. Rồi đến cán bộ, giáo viên cũng được quán triệt để hiểu rõ về chủ trương sáp nhập trường. Nói chung là cán bộ, giáo viên ở đây đồng thuận rất cao", ông Thảo chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Đấu, Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Lộc (thuộc xã Trần Văn Thời) - đơn vị sẽ tiếp nhận Trường Tiểu học Khánh Lộc, đánh giá mô hình liên cấp hoàn toàn phù hợp với thực tế. Trường sáp nhập vào chỉ cách một con kênh, không gây xáo trộn nhiều nên cán bộ, giáo viên rất ủng hộ và sẽ nỗ lực thích ứng để vận hành hiệu quả.
"Xã cũng có tổ chức hội nghị, đặc biệt là đối với các đội ngũ là cán bộ quản lý, kể cả là đại diện phụ huynh học sinh của các trường để đóng góp vào phương án của xã. Đồng thời, có thành viên nào có ý kiến bổ sung gì đó thì xã đều tiếp thu để hoàn thiện và đưa ra phương án cuối cùng", ông Đấu cho biết.
Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 738 cơ sở giáo dục công lập, việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trước ngày 19/8. Dự kiến phương án sắp xếp lại sẽ giảm hơn 54%. Bên cạnh đó, các cấp ngành trong tỉnh cũng sẽ thực hiện bố trí cán bộ quản lý dôi dư thông qua điều động, phân công công tác mới, chuyển sang làm giáo viên hoặc giải quyết nghỉ theo chế độ.