Đà Nẵng lập lại trật tự, xử lý nghiêm nạn xin ăn, chèo kéo du khách

VOV.VN - UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng ra quân tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo các cơ quan gồm quy tắc đô thị, công an, dân phòng, các hội đoàn thể của địa phương ra quân đợt cao điểm xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng đeo bám chèo kéo du khách trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 20/4 đến ngày 25/5.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng ra quân tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố, đặc biệt xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi tổ chức bán hàng rong kết hợp xin ăn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, các tuyến đường nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, các bệnh viện, chợ…

Sau khi ra quân, các địa phương có trách nhiệm thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra các tuyến đường khu vực trọng điểm, cơ sở kinh doanh ăn uống vào các thời gian cao điểm từ 19h hàng ngày vào ngày thứ 7, chủ nhật. Tùy theo mức độ vi phạm để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định định tại Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Đăng Thanh, phó Trưởng phòng Bảo Trợ xã hội-Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện tình trạng người lang thang xin ăn, chủ yếu là người ngoài tỉnh: “Chúng tôi đã tiến hành triển khai ngay kế hoạch của UBND thành phố, phối hợp với các quận huyện và các ngành chức năng ra quân để triển khai. Đối với đối tượng tâm thần lang thang, xin ăn biến tướng, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần nuôi dưỡng tạm thời. Đối với đối tượng mà có hành vi tổ chức xúi dục, ép buộc lôi kéo người khác phối hợp công an lập biên bản phạt và đưa vào cơ sở xử lý theo quy định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường biển ở Đà Nẵng
Hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường biển ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 18/4, Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) Khu vực miền Trung phối hợp với Đoàn phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh làm sạch bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường biển ở Đà Nẵng

Hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường biển ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 18/4, Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) Khu vực miền Trung phối hợp với Đoàn phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh làm sạch bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Khách đến Đà Nẵng tăng mạnh nhờ chương trình "Miền di sản diệu kỳ"
Khách đến Đà Nẵng tăng mạnh nhờ chương trình "Miền di sản diệu kỳ"

VOV.VN - “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” là chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 của Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình; với điểm nhấn là các di sản độc đáo cùng nhiều trải nghiệm diệu kỳ và tươi mới.

Khách đến Đà Nẵng tăng mạnh nhờ chương trình "Miền di sản diệu kỳ"

Khách đến Đà Nẵng tăng mạnh nhờ chương trình "Miền di sản diệu kỳ"

VOV.VN - “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” là chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 của Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình; với điểm nhấn là các di sản độc đáo cùng nhiều trải nghiệm diệu kỳ và tươi mới.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 220 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu
Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 220 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu

VOV.VN - Bệnh viện 199 - Bộ Công an cùng hệ thống Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho 220 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 220 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 220 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu

VOV.VN - Bệnh viện 199 - Bộ Công an cùng hệ thống Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho 220 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn TP. Đà Nẵng.