Đà Nẵng mưa to, gió giật mạnh sớm hơn dự báo

VOV.VN - Rạng sáng nay (18/9), tại TP Đà Nẵng mưa rất to, gió giật liên hồi, trời sấm sét liên tục. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, thời tiết trở lại bình thường. Nhiều tuyến phố ngập sâu đã thông đường trở lại

Đêm qua, Đà Nẵng đã tiến hành cấm đường toàn thành phố từ 23 giờ đêm để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân. Hôm qua, Đà Nẵng có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai phương án sơ tán nhân dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn nhưng lưu ý bảo đảm thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19. Tổ chức chằng chống nhà cửa, nhất là các nhà tạm chờ tái định cư. Tổ chức neo, đậu lồng bè, nghiêm cấm người dân ở lại trên các lồng bè khi bão đổ bộ.

 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố triển khai phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm và sẵn sàng, chủ động ứng phó với mưa bão. Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán nhân dân, chằng chống nhà cửa, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, lũ...

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành; chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh khẩn trương hoàn thành chằng chống và cắt tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành tháo dỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm dừng khai thác tàu bay tại sân bay Chu Lai từ 4 giờ đến 18 giờ ngày 18/9; dừng khai thác tàu bay tại sân bay Đà Nẵng từ 5 giờ đến 20 giờ ngày 18/9; dừng khai thác tàu bay tại sân bay Phú Bài từ 6 giờ đến 21 giờ ngày 18/9./.

Một số hình ảnh cây xanh bị mưa gió quật đổ trên đường phố:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 5 giật cấp 12, đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam
Bão số 5 giật cấp 12, đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

VOV.VN - Hồi 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 giật cấp 12, đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Bão số 5 giật cấp 12, đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

VOV.VN - Hồi 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Kon Tum chủ động ứng phó bão số 5
Kon Tum chủ động ứng phó bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều nay (17/9) trên địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu có mưa và kéo dài.

Kon Tum chủ động ứng phó bão số 5

Kon Tum chủ động ứng phó bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều nay (17/9) trên địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu có mưa và kéo dài.

Trưa và chiều ngày 18/9 bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào bờ
Trưa và chiều ngày 18/9 bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào bờ

VOV.VN - Dự báo, đến trưa và chiều ngày 18/9, bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Trưa và chiều ngày 18/9 bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào bờ

Trưa và chiều ngày 18/9 bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào bờ

VOV.VN - Dự báo, đến trưa và chiều ngày 18/9, bão số 5 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.