Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Năm 2025, công tác phòng thủ dân sự tại thành phố Đà Nẵng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt trong ứng phó với các đợt thiên tai lớn. Thành phố đã huy động hàng chục nghìn lượt người và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn; tổ chức sơ tán hàng chục nghìn người dân đến nơi an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, công tác dự báo, cảnh báo ở một số thời điểm còn hạn chế; hạ tầng phòng chống thiên tai chưa đồng bộ; năng lực ứng phó tại cơ sở vẫn còn bất cập.

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng thủ dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện; chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mọi tình huống. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo thiên tai và điều hành ứng phó.

Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng thủ dân sự; tăng cường diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời xây dựng lực lượng xung kích tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó ngay từ đầu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong ứng phó với thiên tai thời gian qua, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động hơn, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu cao nhất. “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của Nhân dân, năng lực phòng thủ dân sự của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà nẵng đã trao Bằng khen tặng 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn thành phố năm 2025. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng trao Bằng khen tặng 3 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quân khu 5 lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk
Quân khu 5 lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), Quân khu 5 đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk.

Quân khu 5 lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk

Quân khu 5 lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), Quân khu 5 đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk.

Gia Lai kích hoạt phần mềm phòng chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi
Gia Lai kích hoạt phần mềm phòng chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và nguy cơ mưa lũ lớn sau bão, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập trên toàn tỉnh, bắt đầu từ 15h chiều 4/11.

Gia Lai kích hoạt phần mềm phòng chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai kích hoạt phần mềm phòng chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và nguy cơ mưa lũ lớn sau bão, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập trên toàn tỉnh, bắt đầu từ 15h chiều 4/11.

Báo chí là "cánh tay nối dài" trong phòng, chống thiên tai
Báo chí là "cánh tay nối dài" trong phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Huế, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo “Tập huấn về truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai”.

Báo chí là "cánh tay nối dài" trong phòng, chống thiên tai

Báo chí là "cánh tay nối dài" trong phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Huế, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo “Tập huấn về truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai”.

Sau bão số 5, Ninh Bình kiến nghị cải tạo các công trình phòng chống thiên tai
Sau bão số 5, Ninh Bình kiến nghị cải tạo các công trình phòng chống thiên tai

VOV.VN - Hơn 30.000 ha lúa và rau màu tại Ninh Bình bị ngập úng do bão số 5, trong khi hệ thống đê điều luôn trong tình trạng báo động. UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Thủ tướng, đề xuất nhiều dự án cấp bách để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Sau bão số 5, Ninh Bình kiến nghị cải tạo các công trình phòng chống thiên tai

Sau bão số 5, Ninh Bình kiến nghị cải tạo các công trình phòng chống thiên tai

VOV.VN - Hơn 30.000 ha lúa và rau màu tại Ninh Bình bị ngập úng do bão số 5, trong khi hệ thống đê điều luôn trong tình trạng báo động. UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Thủ tướng, đề xuất nhiều dự án cấp bách để giảm thiểu rủi ro thiên tai.