Đà Nẵng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp chăm sóc các em mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao chủ trương nhân văn này và cam kết thành phố sẽ hỗ trợ hết sức trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi do đại dịch COVID-19.

Sáng nay (8/2), trong chuyến đến thăm, động viên một số doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã dành thời gian đến thăm, động viên 35 cháu mồ côi bố, mẹ do đại dịch COVID-19 đang được nuôi dưỡng tại trường Hy Vọng. Đây là những trường hợp cần được hỗ trợ nuôi dạy khẩn cấp trong số 1.000 cháu mồ côi do đại dịch COVID-19 mà Tập đoàn FPT nhận nuôi dạy đến trưởng thành.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2021, Tập đoàn FPT để lại nhiều ấn tượng khi đồng hành với Chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là hỗ trợ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, chuyển đổi số, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Hậu quả dịch bệnh COVID-19 để lại tới nay là rất lớn, nhiều gia đình mất người thân, nhiều cháu mất cha mất mẹ. Việc doanh nghiệp có chủ trương nhận nuôi dưỡng 1000 cháu mồ côi bố mẹ do dịch COVID-19 được dư luận xã hội đánh giá cao. Thành phố Đà Nẵng hết ức ủng hộ ý tưởng này và chỉ đạo các sở ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục thành lập trường, đón các cháu đến học tập.

"Tôi biết việc doanh nghiệp chọn Đà Nẵng làm nơi nuôi dưỡng các cháu là nghĩa cử rất cao đẹp nhưng cũng không đơn giản. Thành phố hết sức ủng hộ ý tưởng này và đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất, sớm hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận chăm sóc các cháu", ông Quảng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ, quyết định thành lập trường Hy Vọng là quyết định không dễ đối với tập đoàn, bởi những quy định pháp lý liên quan. Cùng với đó, chi phí vận hành một cơ sở như vậy liên tục từ năm này qua năm khác, nuôi các cháu từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành là điều không đơn giản. Quan điểm của doanh nghiệp là làm sao phát huy được tố chất của mỗi bé từ rất sớm để nuôi dưỡng các bé thành người và xa hơn là đào tạo thành người tài giỏi cho đất nước. 

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng thông tin, FPT có rất nhiều lựa chọn nhưng làm trường này ở Đà Nẵng vì có nhiều điều kiện phù hợp và có thêm các đối tác lớn sẵn sàng hỗ trợ các cháu bé mồ côi. Theo đó, Hãng hàng không Vietjet tham gia đồng hành hỗ trợ di chuyển về quê thăm nhà cho các cháu ít nhất 2 lần/năm; Tập đoàn Thiên Long cam kết tài trợ toàn bộ dụng cụ học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ trao 28 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19
Cần Thơ trao 28 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (19/1), tại TP Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cần Thơ trao 28 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19

Cần Thơ trao 28 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (19/1), tại TP Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Thêm 800 học sinh mồ côi do Covid-19 trong cả nước được hỗ trợ học tập
Thêm 800 học sinh mồ côi do Covid-19 trong cả nước được hỗ trợ học tập

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại TP.HCM, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) tổ chức Lễ trao học bổng chương trình "Đồng hành trẻ mồ côi vượt qua đại dịch" cho đại diện học sinh của TP được nhận hỗ trợ.

Thêm 800 học sinh mồ côi do Covid-19 trong cả nước được hỗ trợ học tập

Thêm 800 học sinh mồ côi do Covid-19 trong cả nước được hỗ trợ học tập

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại TP.HCM, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) tổ chức Lễ trao học bổng chương trình "Đồng hành trẻ mồ côi vượt qua đại dịch" cho đại diện học sinh của TP được nhận hỗ trợ.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19
Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.