Đà Nẵng thu gom 3.000 tấn rác đêm giao thừa Tết Giáp Thìn

VOV.VN - Từ ngày 29 tháng Chạp, tại thành phố Đà Nẵng lượng rác gia tăng đột biến và vượt dự báo rất lớn. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thu gom sạch sẽ và duy trì vệ sinh, bảo đảm đường phố sạch, đẹp.

Trước, trong và sau Tết, bình quân mỗi ngày, khối lượng rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng hơn 1.500 tấn so với bình thường. Riêng đêm Giao thừa, khối lượng rác lên đến khoảng 3.000 tấn, gấp 3 lần ngày thường, tăng khoảng 10% so với Giao thừa Quý Mão.

Giao thừa năm nay, các chợ hoa nghỉ sớm nên đến 3h sáng mồng Một Tết, công nhân đã thu gom vận chuyển hết rác sớm hơn mọi năm.

Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng có kế hoạch duy trì vệ sinh trong 3 ngày Tết, không để rác ứ lại trên đường phố; duy trì tưới nước chống bụi trên một số tuyến đường chính và vệ sinh các bãi tắm du lịch.

Ông Võ Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, trong ngày mồng 5 và mồng 6 Tết, công ty tiếp tục huy động 100% phương tiện và lao động để thu gom triệt để rác trong khu dân cư, quét dọn đường phố, dọn vệ sinh các bãi tắm du lịch.

“Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để phục vụ Tết Nguyên đán. Tổng lượng rác tăng so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 10 đến 15% và tăng so với ngày thường là 60%. Mọi chế độ cho người lao động là công ty tạm ứng đủ kỳ 1 và lương kỳ 2, trước ngày 22 âm lịch để công nhân mua sắm và yên tâm phục vụ Tết" - ông Võ Minh Đức cho biết.

"Năm nay, công ty thưởng Tết các khoản cho người lao động khoảng 7 triệu đồng mỗi người. Anh em quyết tâm hoàn thành kế hoạch phục vụ Tết, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu đầu năm mới
Cảng Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu đầu năm mới

VOV.VN - 17h chiều nay 10/2/2024, tức Mùng 1 Tết, tại Cảng Tiên Sa, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đón chuyến tàu container JT GLORY, quốc tịch Singapore vào làm hàng.

Cảng Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu đầu năm mới

Cảng Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu đầu năm mới

VOV.VN - 17h chiều nay 10/2/2024, tức Mùng 1 Tết, tại Cảng Tiên Sa, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đón chuyến tàu container JT GLORY, quốc tịch Singapore vào làm hàng.

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch),  khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch),  khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng
Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay 8/2 - tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, chợ hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng vẫn vắng người mua. Tiết trời nắng mưa thất thường khiến nhà vườn và thương lái thấp thỏm lo âu.

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay 8/2 - tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, chợ hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng vẫn vắng người mua. Tiết trời nắng mưa thất thường khiến nhà vườn và thương lái thấp thỏm lo âu.

Chợ Tết ở Đà Nẵng nhộn nhịp, sức mua sắm tăng cao
Chợ Tết ở Đà Nẵng nhộn nhịp, sức mua sắm tăng cao

VOV.VN - Hôm nay (8/2) tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, không khí tại các chợ truyền thống, siêu thị ở thành phố Đà Nẵng khá sôi động, ai cũng tranh thủ mua sắm chuẩn bị đón Tết. Theo khảo sát cảu phóng viên, giá cả mặt hàng hải sản, thịt heo các loại tăng nhẹ so với ngày thường.

Chợ Tết ở Đà Nẵng nhộn nhịp, sức mua sắm tăng cao

Chợ Tết ở Đà Nẵng nhộn nhịp, sức mua sắm tăng cao

VOV.VN - Hôm nay (8/2) tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, không khí tại các chợ truyền thống, siêu thị ở thành phố Đà Nẵng khá sôi động, ai cũng tranh thủ mua sắm chuẩn bị đón Tết. Theo khảo sát cảu phóng viên, giá cả mặt hàng hải sản, thịt heo các loại tăng nhẹ so với ngày thường.