Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng cho 71.000 hộ dân

VOV.VN - TP Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng cho 71.000 hộ dân và sẽ là căn cứ rất quan trọng để thành phố Đà Nẵng quyết định các biện pháp cụ thể khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Đến nay, tình hình dịch Covid -19 tại thành phố Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát. Hiện thành phố khẩn trương triển khai các biện khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan. Trong đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình là căn cứ rất quan trọng để thành phố Đà Nẵng quyết định các biện pháp cụ thể khi nới lỏng giãn cách xã hội. Trong đợt đầu, TP sẽ xét nghiệm hơn 71.000 hộ gia đình.

Sáng 4/9, tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đại diện 13.000 hộ gia đình đến các điểm tập trung để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng. Tại phường Hòa Thuận Đông, ngay từ sáng sớm, hàng chục nhân viên y tế, lực lượng bảo vệ đến Trường Tiểu học Nguyễn Du chuẩn bị các khâu vệ sinh, khử khuẩn… tiếp đón người dân đến lấy mẫu.

Ông Đặng Văn Bảo, ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho biết: "Người dân ai cũng lo lắng mầm bệnh trong cộng đồng. Bây giờ thành phố hỗ trợ xét nghiệm mỗi hộ gia đình đại diện một người, vừa tốt cho người dân và tạo sự yên tâm. Từ đó, thành phố sớm nới lỏng giãn cách để người dân sớm làm ăn, sinh sống, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh".

Đợt xét nghiệm đầu tiên từ ngày 4 -8/9, quận Hải Châu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 13.000 người, đại diện 13.000 hộ gia đình. Đối tượng được xét nghiệm là cá nhân đại diện từng hộ gia đình chưa được xét nghiệm tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chuẩn: chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình, là người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất trong hộ gia đình.

Bác sĩ Trần Minh Hồi, Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết: "Đối tượng xét nghiệm là mỗi nhà chọn một người đại diện. Người đại diện trong gia đình là đối tượng có yếu tố nguy cơ. Trong hộ gia đình đó, chưa có người được xét nghiệm SARS-CoV-2 lần nào kể từ ngày 25/7 đến nay. Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 13 ngàn người đại diện cho 13 ngàn hộ gia đình trên địa bàn quận".

Ngày hôm qua, 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu cũng đã tổ chức xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình cho hàng chục ngàn người. Và từ hôm nay đến ngày 8/9, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khoảng 71.000 hộ dân.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thì kết quả xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình là cơ sở thực tế để thành phố triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

"Mỗi một gia đình, chúng ta lấy mẫu một người, tập trung vào những gia đình chưa được lấy mẫu. Biện pháp này là căn cứ rất quan trọng về mặt khoa học để chúng ta đánh giá về tình hình dịch bệnh, số ca còn khả năng lây nhiễm trong cộng đồng… Đây là căn cứ để Ban chỉ đạo Phòng chống Covid 19 thành phố quyết định các biện pháp phòng chống dịch khi chúng ta chuyển sang trạng thái mới", ông Quảng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược xét nghiệm có vai trò sống còn để chống COVID-19
Chiến lược xét nghiệm có vai trò sống còn để chống COVID-19

VOV.VN - Việt Nam đã cơ bản có gần đủ các công nghệ và sinh phẩm cho xét nghiệm, song chiến lược và năng lực xét nghiệm cần được tăng cường.

Chiến lược xét nghiệm có vai trò sống còn để chống COVID-19

Chiến lược xét nghiệm có vai trò sống còn để chống COVID-19

VOV.VN - Việt Nam đã cơ bản có gần đủ các công nghệ và sinh phẩm cho xét nghiệm, song chiến lược và năng lực xét nghiệm cần được tăng cường.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 71.000 hộ gia đình
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 71.000 hộ gia đình

VOV.VN -Dự kiến thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 4/9- 8/9 cho hơn 71.400 hộ gia đình.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 71.000 hộ gia đình

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 71.000 hộ gia đình

VOV.VN -Dự kiến thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 4/9- 8/9 cho hơn 71.400 hộ gia đình.

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020.