Đắc Lắc: Truy điệu, an táng 31 liệt sĩ

(VOV) -Trong số 31 liệt sĩ được tìm thấy lần này, có 8 liệt sĩ được xác định tên, tuổi, quê quán

Chiều 1/1/2013, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắc long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 31 liệt sĩ vừa quy tập được tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắc Lắc.

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và nhà tâm linh Nguyễn Văn Thúy, thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh Đắc Lắc đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (dọc hai bên Quốc lộ 14). Kết quả, đã tìm thấy, cất bốc được 31 bộ hài cốt liệt sĩ, với nhiều hiện vật như bình tông, nắp ang-gô, huy hiệu chiến thắng, dép cao su, sao mũ... 

Cơ quan chức năng đã xác định đây là những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khoảng thời gian từ năm 1968 - 1972, khi làm nhiệm vụ chặn đánh quân ngụy chi viện cho chiến trường Gia Lai - Kon Tum trên Quốc lộ 14.

Trong số 31 liệt sĩ được tìm thấy lần này, có 8 liệt sĩ được xác định tên, tuổi, quê quán, đơn vị ghi trên kỷ vật, trong đó có 2 liệt sĩ được thân nhân trực tiếp vào xác nhận, đưa về quê an táng. Đó là Liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng, quê ở Hiệp Hòa - Hà Bắc (nay là Bắc Giang)  và Liệt sĩ Mẫn Bá Phùng, quê ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Bút - anh trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng trực tiếp vào đưa em trai về quê an táng, nói: “Cứ đằng đẵng từ năm 1972 đến giờ, cứ tin đợi tin chờ và chúng tôi đã cho con cháu vào Nghĩa trang Trường Sơn tìm nhưng không có kết quả. Nhưng đến nay tìm thấy mà có cả hiện vật y như lúc chia tay em tôi, trả phép để vào chiến trường. Lễ truy điệu các liệt sĩ rất long trọng, chúng tôi không có gì vui bằng”. 

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam cho biết, bố ông là liệt sĩ Dương Văn Mừng cũng được tìm thấy tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắc Lắc. “Đoàn công tác hết sức phấn khởi, đợt này tìm kiếm được 31 liệt sĩ. Thời gian tới Ngân hàng sẽ tiếp tục quyên góp trong hệ thống để đi tìm kiếm, để vong linh các anh được siêu thoát, được về với quê hương, gia đình, với đồng đội tại nghĩa trang”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum truy điệu an táng 10 hài cốt liệt sĩ
Kon Tum truy điệu an táng 10 hài cốt liệt sĩ

(VOV) -Trong  số 10 liệt sỹ tìm thấy, một mộ có di vật khắc tên Nguyễn Văn Luận, đơn vị C14.

Kon Tum truy điệu an táng 10 hài cốt liệt sĩ

Kon Tum truy điệu an táng 10 hài cốt liệt sĩ

(VOV) -Trong  số 10 liệt sỹ tìm thấy, một mộ có di vật khắc tên Nguyễn Văn Luận, đơn vị C14.