Đắc Nông: Kiên quyết cưỡng chế giải tỏa vi phạm rừng phòng hộ QL14

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND huyện Đắc Song khẳng định, huyện sẽ cương quyết thực hiện triệt để việc giải tỏa.

Trước những thông tin chưa chính xác về việc hàng chục hộ dân lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất" sau cưỡng chế giải tỏa diện tích lấn chiếm rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, khẳng định, địa phương đã thực hiện việc cưỡng chế đúng theo pháp luật để đảm bảo đời sống cho người dân. Và huyện sẽ kiên quyết không để hộ nào tái lấn chiếm đất rừng, đồng thời sẽ trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích đã giải tỏa ngay trong tháng 5 này.

Cuối tháng 4 vừa qua, các ngành chức năng của huyện Đắc Song đã quyết liệt giải tỏa những công trình nhà cửa lấn chiếm đất rừng, buộc 42 hộ phải di dời khỏi khu vực rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, đoạn từ thôn Boong Ring (xã Nâm N'Jang) đến thôn 11 (xã Trường Xuân).

Qua quá trình vận động thuyết phục, hơn một nửa số hộ lấn chiếm đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, công trình kiến trúc, và nhận hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/hộ. Theo rà soát của huyện, hầu hết các hộ lấn chiếm rừng đều đã có đất ở và đất sản xuất hợp pháp, chỉ có 5 hộ cần phải tái định cư. Quá trình cưỡng chế giải tỏa, huyện Đắc Song đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, bố trí đất tái định cư, nhà ở cho một số hộ, thông báo cho người dân đến nhận tài sản mang về. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Chỉ có 2 trường hợp gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng và gia đình bà Nguyễn Thị Đông (ở thôn Boong Ring, xã Nâm N'Jang), là cố tình chống đối lực lượng chức năng, tái chiếm đất rừng để mở quán hàng buôn bán. Là đối tượng chính sách, gia đình ông Hùng được huyện hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà, mà ông này vẫn không chịu nhận đất tái định cư. Thậm chí, địa phương đã thuê nhà cho họ ở tạm sau khi cưỡng chế nhưng cũng bị từ chối.

Trước việc một số gia đình cố tình chống đối, tái chiếm đất rừng, ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắc Song khẳng định, huyện sẽ cương quyết thực hiện triệt để việc giải tỏa để quyết tâm giữ được số diện tích đất và rừng còn lại: Nếu không làm như vậy thì các hộ khác họ cũng sẽ lấn chiếm, khiến 380ha này cũng mất, buộc phải cưỡng chế tháo dỡ. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế huyện cũng đã phân tích có 5 hộ buộc phải bố trí đất tái định cư, thì trong quá trình tuyên truyền đã có 3 hộ lên nhận đất tái định cư, còn lại 2 hộ là ông Hùng và bà Đông không nhận, thế rồi sau khi cưỡng chế huyện cũng đã bố trí chỗ ở cho 2 hộ này, tuy nhiên các ông bà này tự đi thuê chỗ ở, và có hiện tượng là tái lấn chiếm lại. Thì huyện lại tiếp tục thành lập một tổ, kiên quyết tháo dỡ tiếp những lều bạt mà họ dựng lên đó.

Đối với thông tin sau khi cưỡng chế, số đất rừng sẽ được giao cho cá nhân khác quản lý, ông Ngô Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắc Song khẳng định: diện tích này thuộc rừng phòng hộ Quốc lộ 14, bắt buộc phải trồng lại rừng ngay trong thời gian này:

Tôi khẳng định một điều, quyết tâm chính trị từ tỉnh đến huyện, là số diện tích giải tỏa là phải trồng lại rừng. Và hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cây giống, phương tiện cũng như con người, để từ nay đến 19/5 sẽ trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích đã giải tỏa”- ông Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Đồng: Bắt đối tượng bán đất rừng trái phép
Lâm Đồng: Bắt đối tượng bán đất rừng trái phép

Đối tượng tự ý lấn chiếm 7,3 ha rừng rồi bán cho nhiều người với số tiền thu được gần 500 triệu đồng

Lâm Đồng: Bắt đối tượng bán đất rừng trái phép

Lâm Đồng: Bắt đối tượng bán đất rừng trái phép

Đối tượng tự ý lấn chiếm 7,3 ha rừng rồi bán cho nhiều người với số tiền thu được gần 500 triệu đồng

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng
Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Đắk Nông làm rõ việc khiếu kiện về cưỡng chế giải tỏa đất rừng
Đắk Nông làm rõ việc khiếu kiện về cưỡng chế giải tỏa đất rừng

Thời gian qua, người dân liên tục khiếu kiện đông người về việc cưỡng chế giải tỏa đất rừng tại địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, hồi tháng 4/2011.

Đắk Nông làm rõ việc khiếu kiện về cưỡng chế giải tỏa đất rừng

Đắk Nông làm rõ việc khiếu kiện về cưỡng chế giải tỏa đất rừng

Thời gian qua, người dân liên tục khiếu kiện đông người về việc cưỡng chế giải tỏa đất rừng tại địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, hồi tháng 4/2011.