Đại biểu Quốc hội Hà Nội thảo luận Luật Bảo vệ môi trường

VOV.VN - Những vấn đề được các đại biểu đề cập gồm quy hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường biển đảo…

Sáng 3/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

5 vấn đề chính được các đại biểu tập trung góp ý cho dự thảo Luật Bảo vệ môi trường là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy hoạch bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường biển đảo, môi trường trong nhập khẩu phế liệu, cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cơ chế xử lý vi phạm pháp luật về môi trường.

Về nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường, một số đại biểu cho rằng phải bổ sung thêm dự báo chất lượng môi trường trong kì qui hoạch và cần giảm thời gian qui hoạch bảo vệ môi trường.

Đại biểu Phạm Văn Khánh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng: “Trước đây qui hoạch cấp vùng là 10 năm và qui hoạch cấp tỉnh là 5 năm nhưng trong dự thảo này lại kéo dài tới 20 năm, như vậy hơi dài, chỉ nên kéo dài 10 năm là phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng là hai kì của phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Nếu kéo dài tới 20 năm thì dự báo và đánh giá sẽ rất khó”.

Vấn đề bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu cũng được các đại biểu tập trung góp ý. Các đại biểu thống nhất, cần quản lý chặt chẽ, xây dựng hàng rào kỹ thuật để đảm bảo kiểm soát việc nhập phế liệu, quá cảnh hàng hóa nếu không Việt Nam sẽ thành bãi rác thải của thế giới.

Đại biểu Lê Thị Tân Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng Luật khuyến khích các hoạt động môi trường là đúng, nhưng cần qui định cụ thể các tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ sở thu gom, tái sử dụng chất thải, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều tán thành với việc sửa đổi luật theo hướng tăng chế tài xử lý vi phạm pháp luật về môi trường để đủ sức răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đồng thời cần qui định rõ trong luật trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối  2016, xử lý xong đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng
Cuối 2016, xử lý xong đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

VOV.VN -Sau gần 2 năm khởi công, các đơn vị thực hiện dự án đã đào được 45.000 m3 đất bị ô nhiễm dioxin.

Cuối  2016, xử lý xong đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Cuối 2016, xử lý xong đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

VOV.VN -Sau gần 2 năm khởi công, các đơn vị thực hiện dự án đã đào được 45.000 m3 đất bị ô nhiễm dioxin.

Góp ý dự thảo Luật xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường
Góp ý dự thảo Luật xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường

VOV.VN -Việc quy định hoạt động đầu tư xây dựng phải kế thừa, nhất quán với các quy định của pháp luật.

Góp ý dự thảo Luật xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường

Góp ý dự thảo Luật xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường

VOV.VN -Việc quy định hoạt động đầu tư xây dựng phải kế thừa, nhất quán với các quy định của pháp luật.

Dân tức ngực, khó thở vì Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả thải?
Dân tức ngực, khó thở vì Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả thải?

Các ngành chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc

Dân tức ngực, khó thở vì Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả thải?

Dân tức ngực, khó thở vì Nhà máy lọc dầu Dung Quất xả thải?

Các ngành chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc

Đã xác định gần 1.000 tấn chất thải nguy hại
Đã xác định gần 1.000 tấn chất thải nguy hại

VOV.VN - Bộ Tài nguyên-Môi trường cho rằng không chỉ Thanh Hóa, ở các địa phương khác cũng có hiện tượng tương tự

Đã xác định gần 1.000 tấn chất thải nguy hại

Đã xác định gần 1.000 tấn chất thải nguy hại

VOV.VN - Bộ Tài nguyên-Môi trường cho rằng không chỉ Thanh Hóa, ở các địa phương khác cũng có hiện tượng tương tự

Nhà máy ximăng gây ô nhiễm, dân bức xúc chặn xe
Nhà máy ximăng gây ô nhiễm, dân bức xúc chặn xe

Theo người dân, nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề cho cuộc sống của họ trong nhiều năm qua

Nhà máy ximăng gây ô nhiễm, dân bức xúc chặn xe

Nhà máy ximăng gây ô nhiễm, dân bức xúc chặn xe

Theo người dân, nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề cho cuộc sống của họ trong nhiều năm qua

Cứu hộ cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Bình Thuận
Cứu hộ cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Bình Thuận

VOV.VN -Cá thể gấu cứu hộ được ông Nguyễn Hồng Việt-chủ nuôi gấu gọi tên là Tí Mập, mua về từ năm 2000 khi còn là gấu con,

Cứu hộ cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Bình Thuận

Cứu hộ cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Bình Thuận

VOV.VN -Cá thể gấu cứu hộ được ông Nguyễn Hồng Việt-chủ nuôi gấu gọi tên là Tí Mập, mua về từ năm 2000 khi còn là gấu con,

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển
Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

VOV.VN - Đây là nội dung Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

VOV.VN - Đây là nội dung Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến 2020, tầm nhìn đến 2030.