Đại học Quốc gia HN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh

VOV.VN - Chiều nay (16/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 60.000 sinh viên; diện tích đất hơn 1.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Tuy nhiên đến nay, lũy kế giải ngân cho dự án mới đạt khoảng 3.000 tỷ đồng nên tiến độ dự án chậm nhiều so với kế hoạch.

Sau khi đi thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng một số hạng mục của dự án đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận quyết tâm của Ban Giám đốc và yêu cầu lãnh đạo đơn vị này báo cáo cụ thể về tình hình giải phóng mặt bằng, xác định ranh giới toàn bộ dự án, tiến độ triển khai các hạng mục cơ bản khác.

Báo cáo với đoàn công tác liên ngành, GS. Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trong quy hoạch đạt trên 72%; đã thi công và hoàn thành được nhà công vụ số 1, khu ký túc xá, hoàn thành 2 giảng đường quy mô 35.000 m2, 8 tuyến đường hạ tầng khung, 4 tuyến kênh mương và hạ tầng nội khu đáp ứng cho 4.000 sinh viên. Tháng 5 năm nay, toàn bộ Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Theo kế hoạch, năm học 2022 - 2023, dự kiến sẽ có khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

“Đại học Quốc gia Hà Nội cố gắng sử dụng tối đa và giữ được tối đa quỹ đất mà Đảng, Chính phủ, Nhà nước giao cho và làm sao để đưa vào sử dụng tốt nhất tất cả các điều kiện, nguồn lực có thể làm được. Đại học Quốc gia Hà Nội trên tinh thần quan điểm là phát triển và thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một đô thị đại học “5 trong 1”, trong đó xanh, sạch, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và gắn với những đổi mới, triển khai những mô hình hợp tác của một đại học với khối doanh nghiệp, khối tư nhân, đáp ứng theo nhu cầu của xã hội”, ông Lê Quân cho hay.

Đại diện một số đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nêu một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án thành phần… đồng thời, nêu một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hòa Lạc. Đại diện các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng báo cáo các nội dung liên quan tới dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, trong những năm tới Đại học Quốc gia Hà Nội phải có quyết tâm mới, tầm nhìn dài hạn, cách làm khác hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh, hiện đại chứ không phải là xây dựng một đại học lớn. Vì thế, phải phối hợp với các bộ, ngành liên quan xác định rõ ranh giới dự án và trong quy hoạch chung của thành phố Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng, trước mắt, cần khẩn trương xây dựng giảng đường để đón sinh viên lên học: “Bây giờ chuyển bộ máy điều hành lên đây rồi thì cấp tập thứ 2 là phải chuyển giảng đường lên đây. Đại học là giảng đường, nguyên tắc đại học là sinh viên, không có sinh viên thì không thành đại học. Bây giờ chưa xây dựng được khu đô thị đại học thì cũng không khó lắm. Theo tôi, các đồng chí tập trung bàn cho tôi, lên một số dự án cụ thể và xây gọn vào trong cùng khu chức năng, xin tiền thêm bao nhiêu, sau đó xây cấp tập giảng đường để đón sinh viên”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu, từ nay đến hết năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội phải hoàn thành việc phân mốc, xác định ranh giới toàn bộ dự án; phối hợp với thành phố Hà Nội, huyện Thạch Thất hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành.

Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Chuyển giao Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành.

Thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc
Thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Bộ Xây dựng sẽ thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý dự án và phòng chống tham nhũng tại dự án này.

Thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Bộ Xây dựng sẽ thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý dự án và phòng chống tham nhũng tại dự án này.

Giải trình lý do 130 ha đất không có trong quy hoạch của Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc
Giải trình lý do 130 ha đất không có trong quy hoạch của Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc