Giải trình lý do 130 ha đất không có trong quy hoạch của Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa có văn bản số: 737/KHTC ngày 16/2, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giải trình lý do vì sao 130 ha đất không có trong quy hoạch của Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.

Văn bản số: 737/KHTC nêu rõ, khu đất 130 ha trên thuộc diện tích khoảng 1.250 ha của Nông trường 1A trước đây thuộc Bộ Quốc phòng đã được chuyển giao cho VNU tại Quyết định số: 659/TTG ngày 16/10/1995 của Thủ tưứong Chính phủ.

Theo Quyết định số: 372/TTg ngày 2/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch các đô thị Miếu Môn – Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây được ban hành trên cơ sở bản thuyết minh của Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng thì 130 đất ha trên không nằm trong Quy hoạch chung Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội mà là hành lang bảo vệ các đường giao thông.

Năm 1996, VNU nhận bàn giao đất của Nông trường 1A thuộc Bộ Quốc phòng bao gồm cả 130 ha nằm trải dài trên đất canh tác và đất ở của cán bộ, công nhân viên Nông trường 1A.

Tại Quyết định số: 702 QĐ-TTg ngày 23/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ĐHQGHN trong khu vực các đô thị Miếu Môn – Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây, tại Mục 3 Điều 1 đã nêu rõ: Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch được điều chỉnh như sau: Phía Đông giáp quốc lộ 21 (có hành lang bảo vệ và cách ly 150m); vẫn giữ nguyên ranh giới cũ; phía Nam giáp đường cao tốc Láng – Hòa Lạc và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, ngay cả trong quy hoạch điều chỉnh xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì diện tích đất 130 ha nói trên vẫn không nằm trong qui hoạch chung của khu ĐHQGHN mà chỉ là hành lang bảo vệ (có các nút giao thông lập thể, khoảng 40ha) cách ly ranh giới khu đất quy hoạch ĐHQGHN trung bình 150m (dọc đường 21 và đường Láng – Hòa Lạc kéo dài). Do vậy, 130 ha đất thuộc hành lang bảo vệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1997 không thể đưa vào qui hoạch chung của khu ĐHQGHN được phê duyệt vào năm 2002.
ĐHQGHN đã thực hiện nghiêm túc quyết định số: 1404/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và bàn giao đầy đủ diện tích trong qui hoạch xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc sang Bộ Xây dựng.

Theo Mục 4, Điều 7 của Luật đất đai năm 2003, khu đất 130 ha nói trên đã không nằm trong qui hoạch chung của khu ĐHQGHN thì phải bàn giao lại cho địa phương quản lý. Vì vậy, ngày 29/10/2008 ĐHQGHN đã có công văn số 5402A/KHTC gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc bàn giao đất cho địa phương. Tuy nhiên, việc bàn giao không thể hoàn thành sớm hơn vì: Trong khu đất 130 ha có khoảng 40 ha dành cho các nút giao thông lập thể - chính là các nút giao thông để đi vào khu đất qui hoạch xây dựng ĐHQGHN; Để phòng khả năng qui hoạch nút giao thông không thật phù hợp với qui hoạch xây dựng, ĐHQGHN đã có văn bản xin thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải nhưng chưa được trả lời. Một nguyên nhân nữa là do còn có sự không thống nhất về địa giới ở một vài địa điểm giáp gianh giữa tỉnh Hòa Bình và Hà Tây (cũ) nên VNU không biết nên bàn giao cho địa phương nào.

 * Được biết, mới đây, sau khi VNU bàn giao toàn bộ Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội sang Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Chính phủ kiến nghị bổ sung 130 ha đất nêu trên để hoàn chỉnh bổ sung Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội. Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏi ý kiến Đại học Quốc gia Hà Nội về việc này. Ban Giám đốc VNU đã có văn bản trả lời đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng và đề xuất dùng một phần trong 130 ha đất này làm nhà ở cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của VNU.

Lý giải về nguyên nhân của đề xuất này, Ban Giám đốc VNU nêu lý do: VNU có 4.000 cán bộ, công nhân viên và cần tới 250 ha đất để tạo chỗ ở cho đội ngũ này. Trong khi đó, Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội đã được phê duyệt trong quy hoạch là 1.000 ha không có hạng mục nào là chỗ ở dành cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Nếu thực hiện di chuyển toàn bộ VNU lên Hòa Lạc sẽ là bất cập lớn về nơi ăn ở cho đội ngũ này. Từ nhiều năm qua, VNU đã có kiến nghị xin đất làm nơi ở cho cán bộ. Tại công văn số 22/TB-VPCP ngày 27/2/2006, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm sau buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nêu rõ cần sớm có quỹ đất cho việc này. Tuy nhiên, đến nay nhu cầu này của VNU vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, Ban Giám đốc VNU quyết định đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng dùng số đất 130 ha trên để hoàn chỉnh Dự án Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và bổ sung kiến nghị làm nhà ở cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên