Đại hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản

VOV.VN - Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề ngoại giao, môi trường, giáo dục và khoa học công nghệ…

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giaoViệt Nam - Nhật Bản và kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, trong 3 ngày (6 - 8/9), Đại hội lần thứ 20 Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA) diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội).

Tham dự Đại hội lần này có 350 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu quốc tế, cùng với đại diện cho hàng trăm nghìn người từng học tập tại Nhật Bản đến từ 10 nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên Đại hội lần thứ 20 Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam 

Đại hội lần thứ 20 có chủ đề “ASCOJA hướng tới sự hợp tác và phát triển ASEAN+Nhật Bản”. Theo đó, các đại biểu đại diện cho 10 nước thành viên sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề ngoại giao, môi trường, giáo dục, khoa học công nghệ… cũng như phát huy vai trò của ASCOJA trong việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ASEAN và với Nhật Bản.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự đại hội sẽ đóng góp ý kiến, tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2012-2013 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2013-2015.

Đại hội đã nhận được thư chúc mừng của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda...

Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 20 của ASCOJA tại Việt Nam. Đây đồng thời là cơ hội rất lớn để Việt Nam giới thiệu về đất nước, con người cũng như thành tựu của sự nghiệp đổi mới của đất nước với bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước ASEAN và với Nhật Bản./.

Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA) thành lập 11/6/1977 tại Philipines theo sáng kiến của cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda với 5 thành viên là Hội cựu lưu học sinh các nước Philippinnes, Indonesia, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Đến nay, ASCOJA đã có 10 thành viên.

Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được thành lập ngày 10/5/2001. Trải qua hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, nhất là Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, CLBJAV đã từng bước trưởng thành và phát triển, chủ trì tổ chức và tham gia nhiều hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam  và Nhật Bản. 

Số lượng hội viên của JAV khi mới thành lập là 100 người nay đã lên tới 1.500 người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.100 lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam
Hơn 1.100 lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Ngoài việc cấp học bổng cho lưu học sinh Campuchia, Việt Nam sẽ khuyến khích học sinh Campuchia sang Việt Nam học tập theo diện tự túc hoặc đào tạo theo hợp đồngz

Hơn 1.100 lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Hơn 1.100 lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Ngoài việc cấp học bổng cho lưu học sinh Campuchia, Việt Nam sẽ khuyến khích học sinh Campuchia sang Việt Nam học tập theo diện tự túc hoặc đào tạo theo hợp đồngz

Đại hội Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh
Đại hội Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh

Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh thường xuyên tổ chức các hoạt động  giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với các bạn bè quốc tế.

Đại hội Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh

Đại hội Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh

Liên chi đoàn và Hội lưu học sinh thường xuyên tổ chức các hoạt động  giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với các bạn bè quốc tế.

Lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia sau thảm họa núi lửa
Lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia sau thảm họa núi lửa

10 lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Yogyakarta, Indonesia hiện vẫn an toàn sau đợt núi lửa Merapi phun trào

Lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia sau thảm họa núi lửa

Lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia sau thảm họa núi lửa

10 lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Yogyakarta, Indonesia hiện vẫn an toàn sau đợt núi lửa Merapi phun trào