Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

(VOV) - Đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Sáng nay (5/12), tại Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2012- 2017 khai mạc. Đại hội nhằm tổng kết các thành tích 5 năm qua trong các phong trào thi đua yêu nước; Kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Trong 5 năm qua, đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Nổi bật nhất là các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo phát triển toàn diện và ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Với sự chăm lo của chính quyền các cấp, sự đoàn kết cộng đồng, các hộ giáo dân Công giáo trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đưa đời sống vật chất, tinh thần của các giáo dân ngày càng nâng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm đáng kể.

Toàn tỉnh hiện có 60% khu dân cư có giáo dân sinh sống đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Bà con giáo dân trong tỉnh đã đóng góp hàng ngàn ngày công, ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng được 623 nhà tình nghĩa, đóng góp trên 15 tỷ đồng vào quỹ Vì người nghèo, tổ chức trao tặng 366 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 180 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn
Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho xã hội, từ trong đấu tranh chống ngoại xâm đến xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.  

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho xã hội, từ trong đấu tranh chống ngoại xâm đến xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.  

MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu điển hình đồng bào công giáo
MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu điển hình đồng bào công giáo

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến xuất sắc đồng bào công giáo về tham dự Đại hội biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu điển hình đồng bào công giáo

MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu điển hình đồng bào công giáo

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến xuất sắc đồng bào công giáo về tham dự Đại hội biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp của đồng bào công giáo
Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp của đồng bào công giáo

Trong thời gian tới, tất cả các chức sắc, giáo dân công giáo sẽ cùng nhau đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần "kính Chúa, yêu nước", sống "tốt đời đẹp đạo".  

Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp của đồng bào công giáo

Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp của đồng bào công giáo

Trong thời gian tới, tất cả các chức sắc, giáo dân công giáo sẽ cùng nhau đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần "kính Chúa, yêu nước", sống "tốt đời đẹp đạo".  

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô
Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

(VOV) -Đại hội bầu Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

(VOV) -Đại hội bầu Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

Công giáo đồng hành cùng dân tộc
Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Chiều 5/1, diễn ra nhiều hoạt động trọng thể của Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 tại Giáo xứ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị).

Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Chiều 5/1, diễn ra nhiều hoạt động trọng thể của Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 tại Giáo xứ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị).