Đài PTTH Hải Phòng: “Chuyển đổi – Thích ứng” để phục vụ công chúng tốt hơn

VOV.VN - Đến với Liên hoan Phát thanh lần này, các PV, BTV Đài PTTH Hải Phòng mong muốn được trao đổi, học hỏi thêm những xu hướng mới, sáng tạo của báo chí hiện đại để phục vụ công chúng tốt hơn.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV có sự tham gia của 86 đơn vị, trong đó có 63 Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) các địa phương. Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Hải Phòng có 5 tác phẩm vào vòng Chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV ở các thể loại: Chuyên đề, phỏng vấn, phóng sự, kịch truyền thanh và phát thanh trực tiếp.

Ngoài đề tài về dịch bệnh COVID-19, những vấn đề thực tiễn tại địa phương trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, những tác phẩm tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 của Đài PTTH Hải Phòng còn đề cập đến những “góc khuất” của đời sống xã hội, cho thấy chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh làm báo của các phóng viên, biên tập viên.

Đặc biệt, với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi – Thích ứng vượt lên”, các tác phẩm dự Liên hoan của Đài PTTH Hải Phòng đều chú trọng khai thác lợi thế đa nền tảng và ứng dụng công nghệ để chuyển tải nội dung tác phẩm đến khán, thính giả sao cho sinh động, hấp dẫn.

PV Thanh Huyền, tác giả tác phẩm “Gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số” dự Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022 chia sẻ: “Có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc chuyển đổi số khi chuyển sang giai đoạn bình thường mới dường như có vẻ chững lại so với giai đoạn Covid-19. Chúng tôi đi tìm những nguyên nhân, những nút thắt trong cuộc sống, trên cơ sở đó, mạnh dạn đề xuất một giải pháp để có thể thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đây không là chuyện riêng của Hải Phòng mà cũng là vấn đề chung của nhiều địa phương hiện nay trong công cuộc chuyển đổi số”.

Công nghệ số và đa nền tảng đã được các PV, BTV của Đài PTTH Hải Phòng ứng dụng từ khá lâu nhằm sản xuất các chương trình phát thanh sinh động, hấp dẫn, dễ dàng tiếp cận và tương tác với khán thính giả. Nhiều chương trình của Đài PTTH Hải Phòng như: “Hải Phòng café sáng”, “Một giờ với Hải Phòng”, “Điểm hẹn chiều nay”, “Hẹn hò bí mật”…, được phát thanh trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ tính riêng Kênh FM 102,2 Mhz của Đài, các PV, BTV “lên sóng” trực tiếp hơn 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, được thính giả đón nhận và lượt tương tác cao.

PV Hoài Thương chia sẻ, các PV của Đài đều được đào tạo và có ý thức tự học hỏi để có thể làm báo đa phương tiện với nhiều vị trí như vừa là PV-BTV, vừa là MC, đạo diễn, vừa là kỹ thuật viên.

“Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, các BTV cũng chính là những kỹ thuật viên, thực hiện chương trình trên nền tảng mạng xã hội Facebook để độ phủ sóng của chương trình được xa hơn. Một số chương trình chúng tôi thực hiện livestream cũng đã giúp tiếp cận nhiều đối tượng khán thính giả ở mọi lúc mọi nơi chứ không đơn thuần qua nền tảng radio truyền thống. Điều đó cũng đòi hỏi những BTV phải luôn tự làm mới mình để có thể tạo ra những chương trình phát thanh gần gũi, sinh động hấp dẫn và mang tính tương tác cao”, PV Hoài Thương cho hay.

Thời gian tới, Đài PTTH Hải Phòng sẽ tiếp tục chuyển đổi linh hoạt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong sản xuất các chương trình để đưa phát thanh rộng rãi trên mạng xã hội, như: sản xuất chương trình theo định dạng podcast, phát thanh đa nền tảng, đa loại hình... Vì vậy, các buổi hội thảo và các hoạt động nghiệp vụ bên lề Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV như: “Phát triển nguồn thu cho các Đài PTTH trong xu hướng chuyển đổi số”, “Sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến” hay Triển lãm về công nghệ phát thanh – truyền hình… cũng được lãnh đạo, các PV, BTV của Đài PTTH Hải Phòng và nhiều đài PTTH các địa phương chờ đón.

“Hiện có chênh lệch rất lớn trong các Đài PTTH trong cả nước về chuyển đổi số. Thực ra chuyển đổi số chúng ta nói rất nhiều, nhưng hầu như các Đài hiện nay đang mò mẫm, tự thực hiện. Chúng tôi rất cần sự định hướng, một quy chuẩn chung để các Đài căn cứ vào đấy, rút ra những cái cần thực hiện trong lộ trình của mình. Chúng tôi rất kỳ vọng, trong dịp Liên hoan lần này, chúng tôi sẽ được học những kinh nghiệm, được trao đổi và tiếp cận những vấn đề mới về sản xuất chương trình phát thanh trong đa nền tảng”, bà Lưu Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng cho biết.

Rất nhiều tình yêu với nghề báo nói, những tâm huyết với các chương trình phát thanh, những mong muốn được học hỏi, được đổi mới, sáng tạo... để phục vụ khán thính giả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số được gửi vào Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV – Ngày hội của những người làm báo phát thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV: Sóng phát thanh đã tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng
Tổng Giám đốc VOV: Sóng phát thanh đã tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng

VOV.VN - Trao đổi với VTC, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV chia sẻ, phát thanh giờ đây không chỉ phát sóng trên radio truyền thống, mà còn tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng.

Tổng Giám đốc VOV: Sóng phát thanh đã tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng

Tổng Giám đốc VOV: Sóng phát thanh đã tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng

VOV.VN - Trao đổi với VTC, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV chia sẻ, phát thanh giờ đây không chỉ phát sóng trên radio truyền thống, mà còn tiếp cận thính giả trên cả không gian mạng.

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh
Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

VOV.VN - Tiếng trống khai mạc Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc sắp vang lên, không khí tại các Đài PT – TH vùng Tây Nam bộ cũng nóng dần lên, những người làm báo nói tại đây đều đã sẵn sàng hòa mình vào ngày hội lớn này.

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

VOV.VN - Tiếng trống khai mạc Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc sắp vang lên, không khí tại các Đài PT – TH vùng Tây Nam bộ cũng nóng dần lên, những người làm báo nói tại đây đều đã sẵn sàng hòa mình vào ngày hội lớn này.

Sẵn sàng ngày hội lớn của những người làm phát thanh ở Thành phố mang tên Bác 
Sẵn sàng ngày hội lớn của những người làm phát thanh ở Thành phố mang tên Bác 

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV tại TP.HCM với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên” được xem là sự kiện đặc biệt khi cả nước vừa trải qua đợt dịch COVID -19.

Sẵn sàng ngày hội lớn của những người làm phát thanh ở Thành phố mang tên Bác 

Sẵn sàng ngày hội lớn của những người làm phát thanh ở Thành phố mang tên Bác 

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV tại TP.HCM với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên” được xem là sự kiện đặc biệt khi cả nước vừa trải qua đợt dịch COVID -19.