Đại sứ Venezuela: “Festival Huế như ngày hội gia đình”

Đại sứ nước CH Venezuela Jorge Rondon Uzcategui chia sẻ, Festival Huế không chỉ là nơi giao lưu nghệ thuật, mà còn là dịp gặp gỡ, kết nối bạn bè các nước.

Đối với Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui, Festival Huế 2012 có điều gì đó thật đặc biệt. Bởi lẽ, trong đêm đầu tiên đoàn nghệ thuật đến từ đất nước của hoa hậu biểu diễn, cũng là sinh nhật của ông.

Sau những điệu trống, điệu nhảy sôi động, cả hội trường cùng cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật vị Đại sứ. Ông không khỏi xúc động trước tình cảm của bạn bè các nước dành cho mình.

Đoàn nghệ thuật “Những tay trống vùng San Milan” của Venezuela biểu diễn tại Festival Huế 2012

Cũng trong đêm biểu diễn đó, sau lời phát biểu cảm ơn khán giả, Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui cùng phu nhân lại hòa mình vào điệu nhảy theo nhịp trống. Và rồi nhiều du khách quốc tế, các bạn trẻ Việt Nam có mặt tại đêm diễn cũng “góp nhiệt” với vị Đại sứ cởi mở và luôn nở nụ cười thân thiện khi tập nhảy theo điệu nhảy độc đáo của người dân Venezuela.

Tại Festival Huế 2012, đoàn nghệ thuật “Những tay trống vùng San Milan” của Venezuela đã mang đến những màn trình diễn vô cùng độc đáo, ấn tượng. 10 thành viên là những tay trống cừ khôi, ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp, đã cống hiến hết mình cho công chúng âm nhạc và những vũ điệu sôi động, đẹp mắt.

PV: Thưa Đại sứ, ông cảm nhận như thế nào về Festival Huế?

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui: Tôi rất vui khi được tham dự sự kiện này ở Việt Nam, và đặc biệt, đoàn nghệ thuật của chúng tôi lần đầu tiên tham dự Festival Huế.

Như bạn biết đấy, có nhiều bạn bè quốc tế có mặt tại lễ hội này như: Cuba, Panama, Mexico, Argentina,... và đặc biệt là những người bạn Việt Nam. Chúng tôi rất hạnh phúc và cảm thấy như một gia đình.

PV: Có thể thấy khán giả đón nhận rất nồng nhiệt các tiết mục nghệ thuật của đoàn Venezuela. Đại sứ có thể cho biết cảm xúc của mình?

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui: Tôi rất vui mừng! Sự ủng hộ của khán giả là giá trị rất lớn đối với các nghệ sĩ, và cũng biểu hiện một giá trị lớn trong tình hữu nghị Việt Nam- Venezuela.

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui đón nhật bài hát chúc mừng sinh nhật

PV: Trong thời gian tới, Việt Nam và Venezuela sẽ chú trọng như thế nào trong việc tăng cường giao lưu văn hóa, thưa Đại sứ?

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui: Việt Nam và Venezuela đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: Công nghệ, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tất nhiên là cả lĩnh vực văn hóa.

Tại Festival lần này, tôi vừa đưa ra một ý tưởng và được lãnh đạo Thừa Thiên Huế đánh giá cao, đó là sẽ mở một trung tâm giao lưu văn hóa, đào tạo tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha trong học sinh sinh viên.

Theo đó, trong thời gian tới, chúng tôi có thể sẽ lập ra khoa tiếng Tây Ban Nha ở Đại học Ngoại ngữ. Theo dự định, chúng tôi sẽ gửi một số giáo sư sang làm việc tại Huế. Sinh viên Việt Nam cũng được đưa sang Venezuela để học tiếng.

Theo tôi, hiện nay có nhiều người ở Huế có nhu cầu về tiếng Tây Ban Nha. Do đó, công tác đào tạo tiếng Tây Ban Nha là cần thiết.

PV: Đại sứ có thể cho biết Venezuela sẽ hưởng ứng như thế nào đối với các kỳ Festival Huế sẽ được tổ chức tiếp theo?

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui: Qua kỳ Festival lần này, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng của khán giả Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung. Chúng tôi sẽ luôn luôn tăng cường và tham gia nhiều hơn trong các kỳ Festival tiếp theo.

Những lễ hội như Festival Huế là cơ hội quan trọng để kết nối mọi người, tăng cường sự hiểu biết và qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên