Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ bà con kiều bào nhân dịp Tết Kỷ Sửu
Nhiều kiều bào trong buổi gặp mặt phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và mong muốn được đóng góp sức mình để phát triển đất nước
Chiều nay 18/1 (23 tháng Chạp âm lịch), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Kiều bào với sự nghiệp phát triển đất nước Xuân Kỷ Sửu 2009”. Dự buổi giao lưu có GS. TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN và hơn 20 kiều bào của nhiều nước như: Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Canada, Đức, Na Uy, Ba Lan…
Tại buổi giao lưu, GS.TS Vũ Văn Hiền đã thông báo khái quát tình hình đất nước, trong đó nhấn mạnh: năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế đã đạt được một số kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá (6,23%), xuất khẩu tăng trưởng cao, đặc biệt xuất khẩu gạo đạt gần 5.000 tấn…
Cùng với sự phát triển chung của đất nước, trong năm 2008, Đài TNVN cũng có những chuyển biến nổi bật mang tính chiến lược trong quá trình hiện đại hóa phát thanh, đặc biệt là việc đưa vào hoạt động Hệ phát thanh có hình trong tháng 9 vừa qua; các chương trình của Đài không ngừng được cải tiến, ngày càng hấp dẫn đáp ứng được sự quan tâm của thính giả trong và ngoài nước.
Nhiều kiều bào trong buổi gặp mặt đã bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu của đất nước trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến đổi; cảm ơn Đài TNVN hàng năm đã tổ chức buổi gặp gỡ, tạo điều kiện cho kiều bào khắp nơi trên thế giới có dịp được gặp gỡ, trao đổi tâm tư, nguyện vọng của mình, từ đó gắn kết thêm tình cảm của bà con đối với quê hương đất nước cũng như giữa bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.
Ông Bùi Kiến Thành (kiều bào Mỹ), ông Nguyễn Hoài Bắc (kiều bào Canada) và nhiều bà con cho rằng, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam có rất nhiều chính sách nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nổi bật là chính sách 2 quốc tịch vừa được Quốc hội phê chuẩn cũng như cho phép Việt kiều và người nước ngoài mua nhà ở trong nước…. Những chính sách này đã tạo sự phấn khởi cho bà con kiều bào, tạo điều kiện cho bà con gắn bó hơn nữa với quê hương, đất nước./.