Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ kiều bào

Tuy sống xa quê hương nhưng bà con Việt kiều vẫn luôn theo dõi những diễn biến, sự thay đổi của đất nước thông qua làn sóng Đài TNVN.

Sáng 17/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức gặp gỡ, giao lưu với Kiều bào nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến thông báo khái quát về những bước phát triển của đất nước và của Đài TNVN trong những năm qua.

Hiện nay, Đài TNVN đã phủ sóng tới 99,5% địa bàn dân cư, phủ sóng Biển Đông được 4.000km. Đài đã mở rộng và duy trì hàng ngày 6 hệ phát thanh, với 12 thứ tiếng dân tộc và 12 tiếng nuớc ngoài với 4 loại hình báo chí. Đặc biệt, Đài TNVN vừa khai trương trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại (VOV5) gồm 12 thứ tiếng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Đài TNVN sẽ phấn đấu để các chương trình được phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức; đặc biệt quan tâm đến các chương trình dành cho người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài cũng như các chương trình quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại buổi giao lưu, các Kiều bào đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hungaria, Đan Mạch, Ba Lan, Thái Lan... đã rất vui mừng khi được trở về quê hương đón Tết.

Buổi gặp gỡ Kiều bào diễn ra trong không khí ấm cúng

Việt kiều Lê Văn Hóa sinh sống và làm việc tại Mỹ xúc động khi kể lại những kỷ niệm lần đầu gặp Bác Hồ cũng như bày tỏ sự ngạc nhiên đối với sự thay đổi của Việt Nam hiện nay.

Ông Lê Văn Hóa nói: “Lần này trở về Việt Nam, tôi thấy quê hương thay đổi nhiều quá. Những năm 1980, đời sống của nhân dân còn nghèo nàn, lạc hậu, phải xếp hàng mua từng kilogam gạo, gói mỳ tôm, thì đến nay, Việt Nam là nước thứ 2 xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Đi đâu trên các đường phố đều thấy có nhiều nhà xây cao tầng, cửa hàng, cửa hiệu buôn bán sầm uất. Trình độ dân trí, sự hưởng thụ văn hóa của người dân cũng ngày càng cao. Về quê đón Tết, tôi thấy như được sống trong không khí ấm cúng của một gia đình”.

Về thăm quê nhà nhiều lần nhưng dịp này, bác Phan Quốc Lợi, Việt kiều tại Thái Lan càng thêm vui bởi sự đón tiếp cởi mở, thân mật của cán bộ, phóng viên Đài TNVN.

Ông Lợi cho biết, hiện nay, bà con Việt kiều tại Thái Lan có khoảng 700.000 người. Những ngày Tết ở Việt Nam thì bà con ở bên Thái cũng tổ chức đón Tết. Không khí chuẩn bị Tết cũng bận rộn như ở quê nhà. Tuy sống xa quê hương nhưng bà con vẫn luôn theo dõi những diễn biến, sự thay đổi của đất nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là qua làn sóng Đài TNVN và Báo Điện tử VOV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên