Đài TNVN ủng hộ sự phát triển của Đài PTTH Nghệ An

(VOV) -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác và ủng hộ tiến trình phát triển Đài PTTH Nghệ An thành đài trọng điểm khu vực.

Ngày 23/4 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), lãnh đạo Đài TNVN đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đài Phát thanh – truyền hình (PTTH) Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Nghệ An – lĩnh vực phát thanh – truyền hình.

Tham dự buổi làm việc, phía Đài TNVN có ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc; ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc. Phía Nghệ An có ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị trên lĩnh vực PTTH của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, năm 2012, thời lượng chương trình phát thanh do Đài PTTH Nghệ An tự sản xuất đạt 10 giờ/ngày, tăng 5 giờ/ngày so với năm 2003. Hiện nay, hàng ngày Đài phát sóng 5 chương trình thời sự, cập nhật, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực, vùng miền trong tỉnh.

Đài duy trì trên 40 chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục đạt hiệu quả tuyên truyền cao như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Nghệ An hội nhập và phát triển… Đài xây dựng và duy trì tốt chương trình tiếng Thái, tiếng Mông phát sóng hàng ngày. Tổng số giờ tiếp sóng Đài TNVN 14 giờ/ngày.

Ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An cho biết: Trên thực tế, số xã, hộ dân chưa nghe được các chương trình của Đài TNVN và phát thanh Nghệ An tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa còn chiếm tỷ lệ cao; ở các huyện miền núi, số hộ dân có máy thu thanh đạt thấp.

Lãnh đạo Đài TNVN tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Định hướng đến năm 2020, xây dựng đài PTTH Nghệ An phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đài PTTH khu vực Bắc Trung Bộ. Mở rộng diện phủ sóng quốc gia và đài tỉnh tới 100% địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng lõm sóng; phấn đấu đến năm 2018 cơ bản số hóa trang thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn sóng.

Đài PTTH Nghệ An sẽ tăng cường cộng tác, cung cấp tin tức, phóng sự, chuyên mục cho Đài TNVN với vai trò của một đài PTTH cấp khu vực. Từng bước đầu tư, đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng.

Đài PTTH Nghệ An cũng đề nghị Đài TNVN tiếp tục quan tâm tuyên truyền về những thành tựu của tỉnh trong thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị; sớm có kế hoạch khảo sát thực trạng diện phủ sóng Đài TNVN trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đầu tư máy phát thanh FM thu phát các chương trình của Đài TNVN tại một số trạm phát lại hiện nay của Nghệ An; tham mưu Chính phủ gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, dân tộc để đầu tư, hỗ trợ radio, chảo thu vệ tinh… cho các bản, cụm dân cư dọc biên giới Việt – Lào của tỉnh…

Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên phải) tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao sự đầu tư và phát triển của Đài PTTH Nghệ An thời gian qua. Tổng Giám đốc Đài TNVN nhấn mạnh: Đài TNVN sẽ tiếp tục hợp tác với Đài PTTH Nghệ An trong trao đổi, sản xuất chương trình, chuyên môn kỹ thuật, công nghệ PTTH, đặc biệt trao đổi những chương trình tiếng dân tộc phát trên hai Đài.

Đài TNVN sẽ có kế hoạch khảo sát các vùng, miền khó khăn của Nghệ An, đặc biệt vùng biên giới giáp Lào, qua đó tham mưu cho Chính phủ đầu tư mở rộng diện phủ sóng phát thanh quốc gia tại địa bàn trọng yếu này. Đài TNVN đồng ý với đề xuất của Đài PTTH Nghệ An về đề án trình Chính phủ sản xuất radio để trợ giá hoặc phát không cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Tổng Giám đốc cũng khẳng định, Đài TNVN sẵn sàng mở các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp của Đài PTTH Nghệ An và luôn ủng hộ tiến trình nâng cấp Đài PTTH Nghệ An thành đài trọng điểm khu vực Bắc miền Trung theo định hướng phát triển vùng của Bộ Chính trị và Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR
Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

(VOV) -Đoàn công tác VOV đã thăm và làm việc với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc gia Bulgaria

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

(VOV) -Đoàn công tác VOV đã thăm và làm việc với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc gia Bulgaria

Tăng cường hợp tác giữa VOV và truyền thông Thượng Hải
Tăng cường hợp tác giữa VOV và truyền thông Thượng Hải

(VOV) - Hai bên thảo luận kế hoạch hợp tác trong thời gian tới về mô hình PT, TH hiện đại và truyền thông đa phương tiện.

Tăng cường hợp tác giữa VOV và truyền thông Thượng Hải

Tăng cường hợp tác giữa VOV và truyền thông Thượng Hải

(VOV) - Hai bên thảo luận kế hoạch hợp tác trong thời gian tới về mô hình PT, TH hiện đại và truyền thông đa phương tiện.

Thăm nơi làm việc của VOV những năm kháng chiến chống Pháp
Thăm nơi làm việc của VOV những năm kháng chiến chống Pháp

(VOV) -Bản Đung là 1 trong 14 địa điểm mà VOV đã ở và làm việc trong thời gian kháng chiến chống Pháp.

Thăm nơi làm việc của VOV những năm kháng chiến chống Pháp

Thăm nơi làm việc của VOV những năm kháng chiến chống Pháp

(VOV) -Bản Đung là 1 trong 14 địa điểm mà VOV đã ở và làm việc trong thời gian kháng chiến chống Pháp.