"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

Đại tá Nguyễn Huyên xúc động kể lại: “Đại tướng cứ yếu dần đi và ra đi một cách rất thanh thản, không có gì đau đớn cả”.

Cận vệ, Trung úy Đoàn Văn Công, người phục vụ Đại tướng 16 năm qua không khỏi cảm thấy hụt hẫng và thương nhớ về thủ trưởng của mình. Ông rưng rưng chia sẻ: Đại tướng đi lúc 18h9’ ngày 4/10. Trước lúc mất Đại tướng mệt nhiều trong 3 ngày, trước đó vẫn minh mẫn mặc dù sức khỏe yếu. Đại tướng không nói được, trước đó mấy hôm, khi tôi chăm sóc Đại tướng cũng có giơ tay bắt tay tôi rất chặt. Lúc ấy có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lợi, tôi và Đại tá Nguyễn Văn Nhựa…"


Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lúc Đại tướng sức khỏe yếu mấy hôm tôi thường trực trong đó, khi Đại tướng sắp mất cảm thấy rất khó nói, kể cả những cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện giờ phút đấy ai cũng trào nước mắt. Những năm tháng được chăm sóc Đại tướng không những là niềm vinh dự của bản thân cũng như cán bộ y bác sĩ trong bệnh viện. Mọi người dành tình cảm cho Đại tướng rất đặc biệt và sự chăm sóc đặc biệt” -Trung úy Công kể.

Trước những giờ phút chia xa, người cận vệ thân cận lại nhớ về ấn tượng của lần đầu gặp Đại tướng. Đại tướng hỏi đồng chí tên là gì. Anh trả lời: “Dạ, thưa Đại tướng cháu tên là Đoàn Văn Công”. Đại tướng vui vẻ nói "sao “đoàn văn công” lại đi có một mình".

Trung úy Công và những người cận vệ học được từ những tháng ngày phục vụ bên cạnh Đại tướng là “trong làm việc mình phải tích cực, chủ động và chu đáo”.

Trung úy Công cho biết: “Tôi về phục vụ Đại tướng lúc đó ông gần 90 tuổi rồi, ngoài 90 tuổi tôi thấy Đại tướng làm việc rất nhiều. Trong công việc hàng ngày chưa giải quyết xong, Đại tướng buổi tối vẫn lo bàn với đội ngũ giúp việc làm tiếp chứ không để đến ngày hôm sau. Đối với anh em phục vụ, Đại tướng rất thân thiện. Đối với tôi, Đại tướng như một người ông, và bản thân tôi rất vinh dự khi được bên cạnh phục vụ Đại tướng.”

Với Trung tá Lê Văn Hải, được phục vụ Đại tướng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Anh cho biết: “Không chỉ bản thân tôi nói như thế, những người không có được hạnh phúc như thế người ta vẫn thường gửi gắm niềm tin cho chúng tôi. Thậm chí có những người nói là tôi không có được hạnh phúc như anh, anh hãy giúp tôi phục vụ Đại tướng cho thật tốt.”

Trung tá Hải cho biết Đại tướng là người rất cẩn thận, chu đáo trong công việc: “Nói về trí tuệ, đến tháng 8 năm ngoái Đại tướng còn rất minh mẫn. Khi ấy chúng tôi vào xin cụ một thư gửi cho hội thảo dạy và học lịch sử trong hệ thống trường phổ thông Việt Nam. Tôi thảo hai bản, một bản in chữ to, một bản in chữ bé. Tôi đưa bản chữ to cho Đại tướng đọc, đọc xong Đại tướng bảo đưa bút ký, tôi đưa bản chữ bé để Đại tướng ký nhưng Đại tướng không đồng ý mà phải đọc lại bản chữ bé rồi mới ký. Đại tướng xử lý công việc rất cẩn thận, rất chu đáo. Đó là nguyên tắc làm việc".

Tình cảm của người dân đối với Đại tướng khó có thể nói hết thành lời. Khi nghe tin Đại tướng từ trần, những y tá, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương quân đội 108, những người đã từng phục vụ chăm sóc Đại tướng, dù không phải ngày trực, khi nghe tin Đại tướng từ trần đều kéo đến, không ai cầm được nước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - Chiều nay (4/10), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - Chiều nay (4/10), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108.

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất
Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Võ Nguyên Giáp: Vị Tướng tài đức, văn võ song toàn
Võ Nguyên Giáp: Vị Tướng tài đức, văn võ song toàn

VOV.VN - Ông được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự đánh giá là “Một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX”.

Võ Nguyên Giáp: Vị Tướng tài đức, văn võ song toàn

Võ Nguyên Giáp: Vị Tướng tài đức, văn võ song toàn

VOV.VN - Ông được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự đánh giá là “Một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX”.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng
Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn; sinh ngày 25/8/1911, tại xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn; sinh ngày 25/8/1911, tại xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.