Đăk Lăk chặn nguy cơ bùng phát, đảm bảo đủ hàng hóa chống dịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa 3 buôn vì ghi nhận hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 và thực hiện giãn cách xã hội TP Buôn Ma Thuột từ 0h00 ngày 24/7.

Chỉ trong 3 ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Tính đến chiều 23/7, địa phương này đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS –CoV -2. Những ca này tập trung ở 3 buôn đó là buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk và buôn Jung A, buôn Jung  B của xã Ea Ktur. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch, UBND huyện Cư Kuin đã thực hiện phong tỏa 3 buôn này. Công tác phòng, chống dịch cũng đang khẩn trương triển khai.

10 chốt lớn nhỏ đã được lập quanh xã Ea Bhốk khi chỉ trong 2 ngày, địa phương này ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Công tác kiểm soát người ra vào được được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Phan Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiên binh xã Ea Bhốk cho biết, lực lượng chức năng chỉ cho phép ra vào những người mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống dân sinh, lực lượng vũ trang và lực lượng y tế làm nhiệm vụ theo cơ quan có thẩm quyền cho phép. Những trường hợp khác không cần thiết sẽ không được ra khỏi vùng dịch để tránh lây nhiễm ra bên ngoài.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, chính quyền địa phương cũng đã lên phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Theo đó huyện Cư Kuin đã thống nhất hỗ trợ 5kg gạo cho mỗi khẩu trong 3 buôn bị phong tỏa. Cùng với đó, việc kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho người dân cũng đang được các tổ chức đoàn thể tại địa phương triển  khai, đảm bảo không để người dân trong khu phong tỏa thiếu ăn.

Ông Ngô Văn Minh, Bí thư Chi bộ buôn Ea Bhốk cho biết, buôn đã cấp phát lương thực, thực phẩm thức ăn nước uống, mì tôm sữa cho trẻ em và người già hết sức đầy đủ. “Trong thời gian tới khi cách ly còn dài, buôn rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn để bà con vượt qua được đại dịch này”, ông Minh đề nghị.

Ông Lê Thái Dũng, Bí thư huyện ủy huyện Cư Kuin cho biết, địa phương này ghi nhận ca bệnh đầu tiên từ ngày 21/7, đây là trường hợp lao động từ TP.HCM về địa phương. Chỉ sau 2 ngày, ca bệnh này đã lây cho 36 người  tại 2 ổ dịch ở buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk và buôn Jung A, Jung B, xã Ea Ktur. Liên quan đến 2 chùm ca bệnh này, đến chiều 23/7, đã có hơn 300 ca F1 và dự kiến số ca mắc sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.

Cũng theo ông Dũng, ngay sau khi ghi nhận các ca mắc tại 2 ổ dịch này, trong ngày 22/7, UBND huyện đã phong toả buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk và buôn Jung A, Jung B, xã Ea Ktur và thực hiện giãn cách xã hội  theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  đối với 2 xã Ea Bhốk và Ea Ktur. Từ 0h ngày 24/7, Cư Kuin sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay của huyện là với kịch bản có số lượng F1 nhiều, cần thiết phải có khu cách ly những ca F1 để sàng lọc, test nhanh từ đó xác định các F0. Việc sàng lọc, phân loại đối tượng cũng như tư vấn hỗ trợ cho chính quyền địa phương cách phong tỏa cục bộ hay toàn phần cũng là những phương án huyện phải tính đến”, ông Dũng cho biết.

Cung ứng hàng hóa đầy đủ, người dân không lo tích trữ

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Đăk Lăk, từ 0h00 ngày 24/7, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau gần 1 tuần áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Trước thời điểm giãn cách, hoạt động tại các chợ, siêu thị, trung tâm buôn bán của thành phố vẫn diễn ra bình thường, hầu như không có tình trạng tập trung quá đông người, chính quyền và người dân đang đồng lòng, thấu hiểu để tập trung chống dịch.

Chợ trung tâm Buôn Ma Thuột lúc 16h chiều 23/7, mọi hoạt động vẫn diễn ra như ngày thường, hầu như người dân không tỏ ra lo lắng trước thông tin thành phố sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Ông Trần Văn Tùng, ở phường Ea Tam, đi mua gạo ở chợ trung tâm Buôn Thuột cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã nắm rõ lịch giãn cách xã hội. Gia đình ông tin tưởng về khả năng điều hành của chính quyền trong việc bình ổn giá và đảm bảo cung ứng, nên dù giờ giãn cách đã sát nút, vẫn không lo tích trữ hàng hóa.

“Nhà hết gạo nên mình đi mua chứ không phải lo thiếu gạo khi giãn cách. Dịch phức tạp nên giãn cách là việc làm đúng, không có gì đáng lo. Tất cả các mặt hàng thiết yếu vẫn được buôn bán bình thường nên mọi người không phải lo tích trữ”, ông Tùng cho hay.   

Cũng tự tin bước vào giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, bà Lương Thị Bích Thuỷ, ở xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, gia đình bà không có lo lắng trước giãn cách vì các siêu thị, chợ dân sinh vẫn hoạt động bình thường. Mọi người nên đồng lòng, tự tin để Việt Nam vượt qua cao điểm dịch.

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, từ ngày 18/7 thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, từ 0h00 ngày 24/7, thành phố sẽ nâng lên một mức là áp dụng Chỉ thị 16. Để đảm Công tác phòng chống dịch hiệu quả, từ trước các thời điểm thực hiện giãn cách, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp từ y tế, đảm bảo cung ứng hàng hóa, đến tuyên truyền vận động người dân. Từ đó, giúp người dân yên tâm và đồng lòng cùng với chính quyền chống dịch.

“Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 15, thành phố đã quán triệt đến các xã phường, tuyên truyền cho người dân hiểu việc thực hiện phải cao hơn Chỉ thị 15. Bản thân người dân cũng nhận thức được vấn đề nên tính chủ động, chuẩn bị tinh thần, vật chất của người dân cũng đã tăng cao. Theo Quy định của Chỉ thị 16, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân vẫn được buôn bán, các chợ của thành phố không đóng cửa, vẫn hoạt động để cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân”, ông Hưng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Đắk Lắk ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nâng tổng số ca bệnh lên 80 trường hợp.

Đắk Lắk ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Lắk ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nâng tổng số ca bệnh lên 80 trường hợp.

Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3, ưu tiên tài xế xe tải đường dài
Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3, ưu tiên tài xế xe tải đường dài

VOV.VN - Ngành Y tế Đắk Lắk đã bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3 cho các nhóm đối tượng ưu tiên của tỉnh. Các tài xế xe tải đường dài được đưa vào nhóm ưu tiên đợt này mở ra triển vọng giảm tắc nghẽn trong vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3, ưu tiên tài xế xe tải đường dài

Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3, ưu tiên tài xế xe tải đường dài

VOV.VN - Ngành Y tế Đắk Lắk đã bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đợt 3 cho các nhóm đối tượng ưu tiên của tỉnh. Các tài xế xe tải đường dài được đưa vào nhóm ưu tiên đợt này mở ra triển vọng giảm tắc nghẽn trong vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Siết chặt lao động ngoại tỉnh tới Đắk Lắk khi vào mùa của loại quả "hái ra tiền"
Siết chặt lao động ngoại tỉnh tới Đắk Lắk khi vào mùa của loại quả "hái ra tiền"

VOV.VN - Đắk Lắk chuẩn bị bước vào chính vụ sầu riêng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đang siết chặt quản lý lao động ngoại tỉnh để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế

Siết chặt lao động ngoại tỉnh tới Đắk Lắk khi vào mùa của loại quả "hái ra tiền"

Siết chặt lao động ngoại tỉnh tới Đắk Lắk khi vào mùa của loại quả "hái ra tiền"

VOV.VN - Đắk Lắk chuẩn bị bước vào chính vụ sầu riêng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đang siết chặt quản lý lao động ngoại tỉnh để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế