Đắk Lắk chủ động nguồn nước sản xuất trước dự báo khô hạn
VOV.VN - Đắk Lắk đang bước vào mùa khô, dự báo sẽ gây hạn hán cục bộ ở nhiều địa bàn. Ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động nguồn nước tưới để đảm bảo sản xuất.
Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 850 công trình thuỷ lợi với gần 620 hồ chứa, hơn 160 đập dâng và 78 trạm bơm. Tính đến cuối mùa mưa 2024, nhiều hồ thủy lợi ở các huyện M’Drắk, Ea Kar, Lắk, Ea H’leo chỉ tích nước đạt 50% đến 80% dung tích. Các hồ khác trong tỉnh, lượng nước cũng đang ít hơn từ 10 - 15% so với cùng kỳ 2024.
Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đắk Lắk, việc cả sông suối và hồ đập của tỉnh cạn sớm, đang là mối đe dọa đối với sản xuất nông nghiệp. Sở đã đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
“Khuyến cáo các địa phương phải theo dõi chặt chẽ việc sử dụng nước, điều tiết thật hợp lý để đảm bảo nguồn nước tưới. Vấn đề thứ 2, đối với diện tích lúa sản xuất dưới dạng bấp bênh chuyển sang cây trồng khác thích ứng được với lượng nước bị hạn chế. Đối với cây công nghiệp lâu năm đang khuyến cáo các hình thức tưới nhỏ giọt, tưới có kiểm soát. Đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định nhu cầu nước tưới trên cây trồng trong mùa khô này”, ông Nguyễn Văn Hà cho biết.