Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Ngành lâm nghiệp Đắk Lắk, các cơ quan chức năng, và các chủ rừng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng

Thời điểm này, ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô với nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên cao và thời tiết khô hanh cục bộ, nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy báo động đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Công tác phòng, chống cháy rừng đang được ngành lâm nghiệp, các chủ rừng ở Đắk Lắk triển khai quyết liệt. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar hiện có khoảng 24.000 ha rừng. Ở khu vực này chủ yếu là rừng đặc dụng hỗn hợp, có thảm cỏ dày, dễ xảy ra cháy, nhất là vào cao điểm mùa khô.

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 4, khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết, nhằm hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã chủ động đề ra nhiều phương án phòng chống cháy rừng.

"Chúng tôi triển khai công tác phòng chống cháy rừng ở trạm bằng cách triển khai máy móc cầy đường băng cản lửa; tổ chức gác chòi canh 24/24 để nếu phát hiện thấy đám cháy trong khu vực rừng trồng để kiểm soát, phòng, chống cháy rừng; ngoài ra, anh em cũng tuyên truyền và phối hợp với người dân  khu vực gần rừng để nâng cao công tác phòng chống cháy rừng", ông Nguyễn Kim Anh cho biết.

Tình trạng báo động cháy rừng không chỉ ở các khu vực rừng tự nhiên, mà cũng đã rất khẩn cấp với các diện tích rừng trồng ở Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng trồng rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệm Krông Bông cho biết, Công ty hiện đang quản lý khoảng 32.000 ha rừng, trong đó có trên 2.000 ha rừng trồng. Đa số diện tích rừng trồng ở đây có địa hình dốc, sát với khu vực sản xuất của người dân nên rất dễ xảy ra nguy cơ cháy, nhất là cao điểm mùa khô. Do vậy, công tác phòng chống cháy rừng của đơn vị đang được triển khai quyết liệt.

"Hiện tại đơn vị đã triển khai thành lập 5 đoàn kiểm tra, 5 đội xung kích để sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác phát đường băng cản lửa phòng chống cháy thì đã thực hiện xong. Chúng tôi đang tiến hành mời các hộ dân họp rồi phối hợp tuyên truyền họ nâng cao cảnh giác phòng, chống cháy rừng", ông Bùi Văn Hưng nói.

Nguy cơ cháy rừng ở Đắk Lắk đang ở mức báo động cực kỳ guy hiểm. 

Đắk Lắk hiện có trên 500.000 ha rừng, trong đó khoảng gần 20.000 ha rừng trồng. Ông Mai Văn Kiện, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết các địa phương trong tỉnh đã chủ động biện pháp cấp bách như: thành lập các tổ, đội xung kích tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

"Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các chủ rừng, công ty lâm nghiệp chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, giao cho các đội kiểm lâm cơ động của Chi cục, Hạt kiểm lâm sở tại thường xuyên theo dõi việc thực hiện công tác phòng chống cháy rừng của các đơn vị này", ông Mai Văn Kiện nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà sát chợ Nguyễn Văn Trỗi: Tiểu thương nháo nhào chạy hàng hóa
Cháy nhà sát chợ Nguyễn Văn Trỗi: Tiểu thương nháo nhào chạy hàng hóa

VOV.VN - Ngọn lửa bùng từ căn nhà số 11 gần sát chợ Nguyễn Văn Trỗi nên khi phát hiện vụ cháy nhiều tiểu thương nháo nhào di dời đồ đạc.

Cháy nhà sát chợ Nguyễn Văn Trỗi: Tiểu thương nháo nhào chạy hàng hóa

Cháy nhà sát chợ Nguyễn Văn Trỗi: Tiểu thương nháo nhào chạy hàng hóa

VOV.VN - Ngọn lửa bùng từ căn nhà số 11 gần sát chợ Nguyễn Văn Trỗi nên khi phát hiện vụ cháy nhiều tiểu thương nháo nhào di dời đồ đạc.

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Nhiều ngày qua, tại tỉnh Lào Cai nắng nóng kéo dài từ 28 – 31 độ C, độ ẩm thấp, dự báo cháy rừng toàn tỉnh ở cấp cực kỳ nguy hiểm.  

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Nhiều ngày qua, tại tỉnh Lào Cai nắng nóng kéo dài từ 28 – 31 độ C, độ ẩm thấp, dự báo cháy rừng toàn tỉnh ở cấp cực kỳ nguy hiểm.  

Cháy căn hộ tầng 14, cả chung cư tháo chạy tán loạn
Cháy căn hộ tầng 14, cả chung cư tháo chạy tán loạn

VOV.VN - Chiều nay (16/1), một căn hộ ở tầng 14 chung cư Mỹ Đức, quận Bình Thạnh, TPHCM bất ngờ phát hoả bốc cháy dữ dội

Cháy căn hộ tầng 14, cả chung cư tháo chạy tán loạn

Cháy căn hộ tầng 14, cả chung cư tháo chạy tán loạn

VOV.VN - Chiều nay (16/1), một căn hộ ở tầng 14 chung cư Mỹ Đức, quận Bình Thạnh, TPHCM bất ngờ phát hoả bốc cháy dữ dội

Xe chở hóa chất bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Xe chở hóa chất bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

VOV.VN - Một chiếc xe chở hóa chất phốt pho đã bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngay sát cây xăng của trạm dừng nghỉ.

Xe chở hóa chất bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Xe chở hóa chất bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

VOV.VN - Một chiếc xe chở hóa chất phốt pho đã bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngay sát cây xăng của trạm dừng nghỉ.

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán
Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

VOV.VN - 15h chiều ngày 21/2, tại trường Tiểu học Chi Lăng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy nhà kho khiến giáo viên và học sinh hoảng loạn.

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

VOV.VN - 15h chiều ngày 21/2, tại trường Tiểu học Chi Lăng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy nhà kho khiến giáo viên và học sinh hoảng loạn.