Đắk Lắk phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

VOV.VN - Sáng nay (21/5), tại huyện biên giới Buôn Đôn, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019”.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay tại Đắk Lắk có chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về công tác chăm lo bảo vệ trẻ em, Đắk Lắk đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hỗ trợ, đầu tư vật chất, nguồn nhân lực giúp các đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số có môi trường sống an toàn, lành mạnh, bình đẳng và phát triển...

Đắk Lắk phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Cùng với đó, các ngành chức năng ở địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động như  mít tinh, gặp mặt, giao lưu, tặng quà và trao học bổng giúp đỡ các trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; tổ chức hội thi tuyên truyền về Quyền trẻ em; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; mở nhiều lớp dậy bơi miễn phí...

Tại buổi lễ phát động, bà H'Jim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ phòng tránh bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là đuối nước trong dịp hè năm nay.

“Các cấp cấp, các gia đình cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để giúp đỡ trẻ em. Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác hỗ trợ trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là trẻ em thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số. Các ban ngành tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ trẻ em nghèo mổ tim, bị tai nạn lao động; đảm bảo các dịch vụ vui chơi giải trí dịp hè năm 2019 này được an toàn”, bà H'Jim Kđoh nhấn mạnh.

Đắk Lắk hiện có trên 5.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được sự hỗ trợ chăm sóc, trong đó có nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 1 căn nhà tình nghĩa, 41 suất học bổng, 50 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần quan tâm đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng cao dịp hè
Cần quan tâm đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng cao dịp hè

VOV.VN - “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” , con khỏe mạnh, phát triển tốt về cả thể chất, tinh thần luôn là mơ ước của các bậc làm cha mẹ. 

Cần quan tâm đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng cao dịp hè

Cần quan tâm đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng cao dịp hè

VOV.VN - “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” , con khỏe mạnh, phát triển tốt về cả thể chất, tinh thần luôn là mơ ước của các bậc làm cha mẹ. 

Bộ LĐTB&XH tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Bộ LĐTB&XH tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Bộ LĐTB&XH tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bộ LĐTB&XH tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Tăng “rào chắn” ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em
Tăng “rào chắn” ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em

VOV.VN - Tình trạng xâm hại, dâm ô trẻ em ngày càng nhiều và phức tạp. Làm thế nào để tạo “rào chắn” bảo vệ trẻ em trước nạn bạo lực, xâm hại ngày càng gia tăng.

Tăng “rào chắn” ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em

Tăng “rào chắn” ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em

VOV.VN - Tình trạng xâm hại, dâm ô trẻ em ngày càng nhiều và phức tạp. Làm thế nào để tạo “rào chắn” bảo vệ trẻ em trước nạn bạo lực, xâm hại ngày càng gia tăng.