Đắk Lắk: Trường học thiếu nhân viên y tế

(VOV) -Thực tế này gây không ít khó khăn cho các trường trong việc đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh mới chỉ có hơn 200 trong tổng số hơn 900 trường học các cấp có phòng y tế. Trên 600 trường có nhân viên y tế, nhưng hơn nửa trong số đó là cán bộ kiêm nhiệm.

Việc thu hút nhân lực y tế về công tác tại các trường học tại Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, bởi chế độ lương dành cho đối tượng này quá thấp. Thực tế này gây không ít khó khăn cho các trường trong việc đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Bà Lê Thị Thảo, Phó trưởng Phòng pháp chế và công tác học sinh sinh viên- Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ y tế trường phải có trình độ từ trung cấp y trở lên. Thế nhưng, đối tượng học trung cấp y ra, nếu xin về các trường học thì lương thấp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ không được nhiều, khác hẳn với giáo viên – bởi giáo viên có tiền đứng lớp và nhiều chế độ khác, còn đối với cán bộ y tế trường học thì không.

Vì thế, sau khi ra trường, học viên các trường trung cấp y thường tìm việc tại các môi trường khác, còn về công tác y tế tại các trường học thì rất ít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế
ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

(VOV) - ĐBSCL không chỉ thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác mà hiện tượng chảy máu “chất xám” đang diễn ra ở nhiều địa phương.

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

(VOV) - ĐBSCL không chỉ thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác mà hiện tượng chảy máu “chất xám” đang diễn ra ở nhiều địa phương.