Đăk Nông: Chúc Tết các chức sắc tôn giáo và già làng dân tộc thiểu số

Các vị chức sắc tôn giáo, già làng cần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình và xoá đói giảm nghèo; đoàn kết xây dựng thôn buôn bình yên và ấm no.   

Những ngày giáp Tết Canh Dần, lãnh đạo Đảng, chính quyền và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi, chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo và già làng dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, già làng trong việc vận động bà con tích cực tham gia các phong trào yêu nước như đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc Tây Nguyên, xây dựng thôn buôn văn hoá, giữ vững an ninh chính trị nông thôn, hoạt động từ thiện, giúp đỡ người già cô đơn và trẻ mồ côi...

Trong thời gian tới, Đảng và chính quyền địa phương mong các vị chức sắc tôn giáo, già làng tham gia có hiệu quả hơn nữa, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tín ngưỡng tôn giáo theo quy định pháp luật; đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình và xoá đói giảm nghèo; xây dựng xứ đạo, họ đạo, chi hội Tin lành gương mẫu, tốt đời đẹp đạo; đoàn kết xây dựng thôn buôn bình yên và ấm no. 

Các vị chức sắc tôn giáo và già làng cũng cảm ơn sự chăm lo của Đảng, chính quyền địa phương nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho bà con. Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

** Trong dịp Tết Canh Dần, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cần Thơ đã cử nhiều đoàn đến thăm và tặng hơn 1.000 phần quà Tết cho người nghèo, người già và trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, người bệnh nặng đang điều trị ở các bệnh viện trong tỉnh với tổng số tiền trên 240 triệu đồng, tạo điều kiện cho các đối tượng này vui xuân, đón Tết, đồng thời, góp phần chia sẻ khó khăn để mọi nhà đều có Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên