Đắk Nông kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N'Trang Lơng

Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với Đắk Nông, với Việt Nam, mà còn mang tầm quốc tế.

Tối 25/7, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N'Trang Lơng và chương trình Nghĩa tình Quảng Đức – Đắk Nông.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, và lãnh đạo các tỉnh thành vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, cùng đông đảo bà con các dân tộc tỉnh Đắk Nông.

100 năm trước đây, N'Trang Lơng, người anh hùng dân tộc Mơ-nông, đã đứng lên đoàn kết các dân tộc trên cao nguyên Mơ-nông, chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp trong suốt ¼ thế kỷ.

Những chiến thắng vang dội của nghĩa quân N'Trang Lơng tiêu diệt nhiều đồn bốt quân thù đã cổ vũ phong trào vũ trang nổi dậy chống Pháp mạnh mẽ trên khắp vùng Tây Nguyên.

Năm 1964, tại Hà Nội, Đảng Nhà nước đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bu Nơ – Bu Mê-ra của nghĩa quân N'Trang Lơng, nhằm phát huy truyền thống bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên, cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ôn lại phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Đây là một trong những phong trào khởi nghĩa có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với Đắk Nông, với Việt Nam, mà còn mang tầm quốc tế. Sự nghiệp tên tuổi N'Trang Lơng và phong trào khởi nghĩa do ông lãnh đạo mãi mãi sống cùng non sông đất nước.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát huy tinh thần và khí thế N'Trang Lơng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, xây dựng quê hương Đắc Nông ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ kỷ niệm, một chương trình nghệ thuật hoành tráng đã tái hiện sinh động cuộc khởi nghĩa của anh hùng N'Trang Lơng và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống hòa bình ấm no hạnh phúc.

Với tỉnh Đắk Nông, sau 8 năm tách lập, dù có nhiều nỗ lực trong việc phát triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn là một trong những địa phương khó khăn nhất vùng Tây Nguyên.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắc Nông đã bày tỏ sự trân trọng đối với những tập thể, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ Đắc Nông gần 40 tỷ đồng đóng góp vào quỹ xây dựng tượng đài N'Trang Lơng và chương trình Nghĩa tình Quảng Đức – Đắk Nông, thực hiện an sinh xã hội giúp bà con các dân tộc từng bước cải thiện đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên